Wednesday, April 24, 2024

Mỹ kiện Trung Quốc về $100 tỷ trợ giá gạo, ngũ cốc

WASHINGTON (NV) – Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Ba ra lệnh kiện Trung Quốc trước Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế (WTO) vì có hành động trợ giá không công bằng cho nông phẩm như gạo, lúa mì và bắp.

Phía Mỹ cáo buộc rằng Trung Quốc cung cấp tới $100 tỷ để trợ giá cho các sản phẩm này, cao hơn mức đã đồng ý tại WTO.

“Khi các quốc gia khác không tôn trọng luật lệ và gây thiệt hại cho công nhân và nông dân Mỹ, chúng tôi buộc họ phải có trách nhiệm,” ông Obama cho hay trong bản thông cáo loan báo việc kiện Trung Quốc.

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất gạo và lúa mì lớn nhất thế giới, có ảnh hưởng lớn đối với các thị trường quốc tế.

Phía Mỹ cho rằng Trung Quốc từ năm 2012 đã vượt mức trợ giá đồng ý từ trước là 8.5%.

“Các chương trình trợ giá này thay đổi giá cả Trung Quốc, gây thiệt hại cho nông dân Mỹ và rõ ràng là vi phạm mức ấn định mà Trung Quốc đã đồng ý khi gia nhập WTO,” theo đặc sứ thương mại Mỹ Michael Froman. Trong khi đó, bộ trưởng nông nghiệp Mỹ, ông Tom Vilsack, cho hay nếu Trung Quốc tuân thủ các thỏa thuận đã có thì Mỹ có thể tăng thêm mức xuất cảng nông phẩm sang quốc gia này, hiện vào khoảng $20 tỉ mỗi năm, với 200,000 công việc liên hệ.

Chỉ sáu thập niên trước đây, Mao Trạch Đông phát động phong trào kỹ nghệ hóa Trung Quốc, gọi là “Đại Nhảy Vọt,” khiến xảy ra nạn đói khắp nước làm khoảng 45 triệu người thiệt mạng. Từ đó đến nay, Trung Quốc đặt ưu tiên hàng đầu về tự túc thực phẩm. (V.Giang)

Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc dụ dỗ Việt Nam đàm phán song phương về Biển Đông

MỚI CẬP NHẬT