Friday, April 19, 2024

Dù thù địch, Bắc Hàn và Mỹ vẫn lén gặp nhau

WASHINGTON, DC (NV) – Trên bề mặt, Mỹ và Bắc Hàn là hai quốc gia thù địch với nhau, không hề có trao đổi chính thức và sự liên hệ trước công chúng chỉ gồm những lời miệt thị, chỉ trích gay gắt.

Tuy nhiên, ở mặt sau, tại những địa điểm bí mật, một số cựu giới chức ngoại giao và tình báo Mỹ, cùng với các chuyên gia trong giới nghiên cứu, thường xuyên gặp gỡ các giới chức cao cấp Bắc Hàn, theo một bài báo đăng tải trên tờ Washington Post hôm Thứ Năm tuần này.

Họ đã gặp nhau tại Singapore, Berlin, Bắc Kinh, cũng như các nơi khác để thảo luận đủ mọi vấn đề, từ chương trình nguyên tử của Bắc Hàn đến ảnh hưởng của các biện pháp cấm vận chế độ Bình Nhưỡng.

Họ cũng bàn về sự lo ngại an ninh của Washington, Seoul và Tokyo, cũng như thời điểm thử hỏa tiễn của Bắc Hàn, theo tờ Washington Post.

“Phía Bắc Hàn hiểu rằng chúng tôi không đại diện chính phủ Mỹ. Do đó, có nhiều khi chúng tôi có thể đưa lên một số vấn đề mà chính phủ Mỹ không được phép,” theo lời ông Leon V. Sigal, một cựu giới chức Bộ Ngoại Giao Mỹ và từ lâu nay vẫn tham dự trong nỗ lực thường được gọi là “thảo luận luồng 2” bên cạnh luồng 1 là ngoại giao chính thức.

“Chúng tôi có thể nói với họ, ‘Ðây là lý do vì sao chính phủ Mỹ làm điều đó.’ Rồi sau đó đề nghị với họ rằng ‘Những gì quý vị đang làm sẽ không đi đến đâu. Tại sao không làm điều như tôi đề nghị,’” theo ông Sigal.

Hình thức liên hệ “luồng 2” này là điều thường thấy giữa hai quốc gia thù địch, như giữa các nhà nghiên cứu Ấn Ðộ và Pakistan trong thời gian gần đây.

Nhiều người cho rằng cách hành xử này với Bình Nhưỡng chỉ mất thời giờ mà không đi đến đâu.

Nhưng ông John Delury, một giáo sư tại Ðại Học Yonsei ở Seoul, nói rằng trong hoàn cảnh hai quốc gia không hề có liên lạc chính thức nào, đây là cách bán chính thức để Bắc Hàn có thể gửi các thông điệp đến Washington và ngược lại. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT