Thursday, March 28, 2024

Lockheed Martin trúng thầu chế tạo F-35 trị giá $7.19 tỉ

WASHINGTON DC (NV) – Công ty Lockheed Martin Aeronautics Co vừa trúng thầu chế tạo 90 chiến đấu cơ F-35 Lightning II, tổng trị giá $7.19 tỉ.

Reuters trích dẫn loan báo của Ngũ Giác Đài đưa ra hôm Thứ Tư, nói rằng hợp đồng này bổ túc hợp đồng sơ khởi trước đây của Bộ Quốc Phòng.

Theo Bloomberg, Lockheed Martin nhận trước $1.28 tỉ tiền cọc cho việc tiếp tục sản xuất số máy bay F-35 sẽ được chuyển giao vào năm 2018, trong khi các vòng thương thảo vẫn còn tiếp diễn cho một hợp đồng trị giá tổng cộng lên đến $7.1 tỉ.

Ông Joe DellaVedova, phát ngôn viên của bộ phận chương trình sản xuất F-35, nói: “Chúng tôi tin rằng cuộc thương thảo sẽ sớm kết thúc nội trong vài tháng tới.”

F-35 là hệ thống vũ khí tốn kém nhất của Hoa Kỳ, dự trù lên đến $379 tỉ cho tổng số 2,443 chiếc, với thêm hơn 600 chiếc khác được bán cho các đối tác như Anh, Úc, Nhật và Ý.

Số tiền ứng trước hôm Thứ Tư sẽ trả cho việc sản xuất F-35 tại Fort Worth, Texas; El Segundo, California; Orlando, Florida; Nashua, New Hampshire, Baltimore; Nagoya, Nhật; và Warton, Anh. (TP)

MỚI CẬP NHẬT