Thursday, April 25, 2024

Sau bão, đến lụt gây thảm họa trầm trọng ở North Carolina

WASHINGTON DC (NV) – Tổng Thống Barack Obama tuyên bố tình trạng khẩn trương đối với 31 county thuộc tiểu bang North Carolina do thảm họa lụt sau trận bão Matthew.

Theo CBS và NBC News, bão Matthew để lại ít nhất 32 người chết, trong đó 14 ở North Carolina, 3 ở South Carolina, 3 ở Georgia, một ở Virginia và 11 ở North Carolina.

Tại Florida, 12 người thiệt mạng, 3 trực tiếp do bão và 9 do hít phải khí độc carbon monoxide, điện giật hoặc các lý do khác. Bốn con sông lớn trong tiểu bang North Carolina dâng cao trên hoặc gần mức báo động.

Nhiều toán cứu cấp hôm Thứ Ba trở lại khu vực dọc theo sông Lumber River ở Lumberdon, nơi hoàn toàn mất điện, nước uống. Hàng chục người được cứu khỏi vùng lụt lội bằng mọi phương tiện từ máy bay đến xe tải hay bằng thuyền.

Hai ngày sau khi mưa bão ngớt, sông Lumber River bắt đầu dâng tràn bờ, đổ vào thị trấn Lumberdon với 22,000 dân.

Chuyên viên khí tượng Bill Karins giải thích: “Nước từ trận mưa lịch sử ở North Carolina đang từ các sông nhỏ và dòng suối đổ dần ra những con sông lớn khiến nước tràn bờ.”

Nhân viên cấp cứu hy vọng di tản được khoảng 1,000 người ra khỏi thị trấn, phần đông là người cao niên hay sức khỏe yếu không tự di chuyển được.

Mời độc giả xem video: Florida gia hạn ghi danh bầu cử vì bão Matthew

Thống Đốc Pat McCrony nói: “Lumberdon đang gặp thảm họa. Người dân mất mát tất cả.”

Ông thêm rằng hầu hết nạn nhân chết vì mắc kẹt trong xe.

Ông khuyên: “Đừng lái xe qua vùng nước lụt. Chúng ta không muốn bỏ mạng vô ích thêm nữa.”

Ở thị trấn Princeville gần bên, nước sông Tar River dâng cao khiến người dân bị bắt buộc phải di tản, 200 người được đưa vào tạm trú tại một trường học.

Nước sông Lumber Rivers vào hôm Thứ Ba dự trù lên đến đỉnh điểm, rồi phải đợi ít nhất một tuần mới hy vọng rút hết khỏi thị trấn.

Tại Georgia, khoảng 124,000 người dân vẫn còn mất điện.

Ở South Carolina, Thống Đốc Nikki Haley cho biết bà đang yêu cầu tổng thống đặt 13 county của tiểu bang vào tình trạng khu vực thiên tai, và con số này dự trù sẽ tăng thêm.

Theo bà Haley, nước sông dâng cao vẫn còn là vấn đề nghiêm trọng và việc di tản dân cư đang tiếp tục tiến hành.

Vào đêm Thứ Hai, 300 người ở Bắc Fayetteville được đưa đi nơi khác sau khi nhà chức trách tình nghi một đập nước có vấn đề và ra thông cáo báo động lụt. (TP)

MỚI CẬP NHẬT