Tuesday, April 23, 2024

Maryland: Cháy tư gia ở Baltimore, 6 trẻ em chết

BALTIMORE, Maryland (NV) – Một trẻ em chết và năm em khác e rằng cũng thiệt mạng sau khi một căn nhà ở Cedmont, thuộc ngoại ô phía Đông Bắc của Baltimore, bị sập vì cháy lớn hôm Thứ Năm.

Báo Baltimore Sun trích lời giới chức cứu hỏa cho biết, thêm bốn người khác bị thương, thoát được ra ngoài.

Nhân viên cấp cứu lấy được thi thể của một trong số các em nhỏ vào lúc 10 giờ rưỡi sáng, trong khi vẫn tiếp tục dùng tay để tìm những em khác mà người ta e rằng cũng khó thoát chết.

Một phụ nữ và ba em nhỏ bị thương, thoát được ra ngoài, trong đó người phụ nữ và hai em nhỏ trong tình trạng nguy kịch, còn em nhỏ thứ ba bị thương nặng.

Văn phòng Dân Biểu Elijah E Cummings nhận diện được người phụ nữ tên là Katie Malone, từng làm phụ tá cho vị dân cử này tại văn phòng của ông ở Catonville trong gần 11 năm.

Trong cuộc họp báo vào sáng Thứ Năm, ông Cummings nói: “Đây là thời gian hết sức khó khăn cho văn phòng chúng tôi.”

Ngọn lửa ngốn hết tòa nhà ba tầng ở khu phố số 4200 đường Springwood khi lính cứu hỏa đến vào lúc 12 giờ rưỡi sáng.

Không lâu sau đó, tầng ba sụp xuống, đè lên tầng hai, khiến lính cứu hỏa phải lùi lại và tìm cách khống chế ngọn lửa từ bên ngoài.

Theo hồ sơ thuế của tiểu bang, căn nhà bị hỏa hoạn rộng khoảng 2,000 sq ft, được xây từ năm 1910, nằm ở khu ngoại ô Cedmont, cách Baltimore chỉ vài khu phố, ngay trên ranh giới của Baltimore County.

Giám đốc tình báo quốc gia bác bỏ việc tiết lộ hồ sơ mật về Trump

Những căn nhà kế cận chỉ bị hư hại nhẹ do hậu quả của trận cháy.

Nghị Viên Brandon M Scott, người đại diện của khu vực, nói, vụ hỏa hoạn này “quả là một thảm kịch gây đau đớn cho cả cộng đồng.”

Theo Sở Cứu Hỏa Baltimore, số người chết vì cháy nhà ở địa phương nhiều hơn gấp đôi so với năm trước.

Hồi Tháng Mười Một, bốn em nhỏ và một cụ bà 90 tuổi bị chết vì hỏa hoạn. (TP)

MỚI CẬP NHẬT