Friday, April 19, 2024

McCain: Các nhà độc tài bắt đầu bằng hành động bịt miệng báo chí

WASHINGTON DC (NV) – Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona) phê phán việc Tổng Thống Donald Trump tấn công báo chí trong tuần này với phát biểu, rằng các nhà độc tài “bắt đầu với việc bịt miệng báo chí.”

Theo CNN đây là điều khá ngạc nhiên khi một thành viên Quốc Hội chống lại Tổng Thống, đặc biệt hơn nữa ông McCain lại là người cùng đảng với ông Trump.

Tôi ghét báo chí,” thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona nói với ông Chuck Todd trên chương trình truyền hình “Meet the Press” của đài NBC News. “Nhưng chúng ta cần đến sự tự do của báo chí. Chúng ta phải có sự tự do ấy. Đó là điều thiết yếu.”

Ông nói tiếp: “Nếu quí vị muốn gìn giữ nền dân chủ như chúng ta được biết đến, quí vị phải có một nền báo chí tự do và đối nghịch với chúng ta gấp nhiều lần. Nếu không có được như vậy tôi e rằng dần dà chúng ta sẽ mất các quyền tự do cá nhân. Đó là bước khởi đầu của các nhà độc tài.”

Ông McCain thường chỉ trích Tổng Thống Trump, đặc biệt về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, từ khi ông Trump bước vào Tòa Bạch Ốc.

Người từng được đảng Cộng Hòa đề cử ra ứng cử tổng thống vào năm 2008, nói rằng người Mỹ cần phải chú ý đến lịch sử để hiểu được những liên hệ trong quá khứ giữa các lãnh tụ của những chính thể độc tài và nỗ lực áp chế báo chí của họ.

Ông thêm: “Họ bắt đầu với việc bóp nghẹt sự tự do báo chí, nói một cách khác, một sự tập trung quyền lực. Khi quí vị nhìn lại lịch sử, điều các nhà độc tài làm trước tiên là đóng cửa báo chí. Tôi không muốn nói Tổng Thống Trump đang muốn trở thành một nhà độc tài. Tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta cần học lại những bài học của lịch sử.”

Hôm Thứ Sáu, Tổng Thống Trump từng gửi một tweet nói rằng CNN và các cơ sở truyền thông chính khác như New York Times, NBC News, ABC, CBS, là “kẻ thù của người dân Hoa Kỳ.”

Ông Carl Bernstein, người thắng giải Pulitzer Prize nhờ bài tường thuật về vụ Watergate, dẫn đến sự từ chức của Tổng Thống Richard M Nixon, gọi phát biểu của ông Trump là “xảo trá.”

Qua một tweet, ông nói: “’Kẻ thù nguy hiểm nhất của người dân’ là sự dối trá thường xuyên của tổng thống. Việc tấn công vào báo chí của ông Donald Trump là sự xảo trá còn hơn cả của ông Nixon.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT