Friday, March 29, 2024

Cựu TGÐ Exxon-Mobil nhậm chức ngoại trưởng Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Rex Tillerson, cựu tổng giám đốc Exxon-Mobil, hôm Thứ Tư vừa tuyên thệ nhậm chức ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Theo CNN, Phó Tổng Thống Mike Pence chủ tọa lễ tuyên thệ cho vị tân ngoại trưởng, trước sự chứng kiến của Tổng Thống Donald Trump, ngay trong Tòa Bạch Ốc.

Trước đó trong ngày, ông Rex Tillerson được Thượng Viện chuẩn thuận với tỉ lệ phiếu 56-43.

Tất cả thành viên Cộng Hòa tại Thượng Viện bỏ phiếu thuận cho ông Tillerson, trong khi hầu hết phía Dân Chủ bỏ phiếu chống.

Có ba thượng nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu thuận cho ông Tillerson, đó là ông Joe Manchin (West Virginia), bà Heidi Heitkamp (North Dakota), và ông Mark Warner (Virginia), cùng với một thượng nghị sĩ Ðộc Lập, ông Angus King (Maine), người thường bỏ phiếu với đảng Dân Chủ.

Cũng trong ngày Thứ Tư, Thượng Nghị Sĩ Jeff Sessions (Cộng Hòa-Alabama) được Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện chuẩn thuận vào chức bộ trưởng Bộ Tư Pháp, với số phiếu 11-9. Ông đang chờ được Thượng Viện bỏ phiếu tại phiên khoáng đại.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Cộng Hòa và Dân Chủ xảy ra trong việc chuẩn thuận ba vị trí nội các khác của Tổng Thống Donald Trump.

Phía đảng Dân Chủ đồng loạt tẩy chay không chuẩn thuận ông Steve Mnuchin (bộ trưởng Tài Chánh), Dân Biểu Tom Price (bộ trưởng Y Tế), và Bộ Trưởng Tư Pháp Oklahoma Scott Pruitt (giám đốc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường-EPA) trong các cuộc bỏ phiếu ở ủy ban.

Tuy nhiên, hôm Thứ Tư, Thượng Nghị Sĩ Orin Hatch (Cộng Hòa-Utah), chủ tịch Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện, quyết định hủy bỏ thông lệ, và để cho phía Cộng Hòa chuẩn thuận ông Mnuchin và ông Tom Price.

Ông Mnuchin và ông Price đang chờ Thượng Viện chuẩn thuận.

Phía Cộng Hòa cho rằng cả ba nhân vật này đã trả lời đầy đủ các câu hỏi ở các buổi điều trần.

Phía Dân Chủ muốn ông Mnuchin và ông Price cung cấp thêm một số thông tin, trong khi muốn hỏi thêm ông Pruitt một số câu hỏi liên quan đến bảo vệ môi trường.

Mặt khác, bà Betsy DeVos, được đề cử làm bộ trưởng Giáo Dục, đã được ủy ban Thượng Viện thông qua, và đang chờ toàn thể Thượng Viện chuẩn thuận.

Tuy nhiên, có hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống bà DeVos. Ðó là Thượng Nghị Sĩ Susan Collins (Maine) và Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski (Alaska).

Hiện nay, Cộng Hòa có 52 ghế và Dân Chủ có 48 ghế tại Thượng Viện.

Như vậy, bà DeVos vẫn có thể được chuẩn thuận với tỉ lệ phiếu 51-50, với lá phiếu thêm của Phó Tổng Thống Mike Pence, trong vai trò chủ tịch Thượng Viện, chỉ bỏ phiếu khi kết quả là 50-50. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT