Wednesday, April 24, 2024

Montana: Thẩm phán bị phản đối vì án nhẹ cho tội loạn luân

HELENA, Montana (AP) – Phán quyết của một thẩm phán theo đó một người đàn ông ở Montana từng hiếp con gái 12 tuổi của mình sẽ không phải ở tù đã gây phản ứng giận dữ từ khắp nơi, cả trong và ngoài nước Mỹ, cũng như tạo ra đòi hỏi phải có thay đổi luật lệ tiểu bang nhằm không cho sự giảm khinh trong những trường hợp tương tự.

Sau khi xảy ra vụ một bé gái 9 tuổi ở Florida bị giết năm 2005, tiểu bang Montana, cũng như nhiều tiểu bang khác trên nước Mỹ, thông qua luật theo đó đòi hỏi bản án tối thiểu là 25 năm tù cho ai bị kết tội hiếp dâm, loạn luân hay xâm phạm tính dục trẻ 12 tuổi trở xuống.

Tuy nhiên, khác với nhiều tiểu bang, Montana cũng cho phép các thẩm phán đưa ra bản án nhẹ nhàng hơn trong những trường hợp mà họ thấy rằng sẽ đưa tới những kết quả tốt đẹp hơn cho kẻ phạm pháp, nạn nhân và xã hội nếu sự cải đổi phạm nhân xảy ra bên ngoài nhà tù.

Thẩm phán John McKeon, người trước đây đã loan báo sẽ nghỉ hưu trong tháng tới, hồi đầu tháng này ra bản án treo 30 năm tù cho một người cha sau khi ông này nhận tội loạn luân, phải ở tù 60 ngày trong 6 tháng tới, với 17 ngày trong số này được tính vào thời gian bị bắt giam.

Hồ sơ tòa nói rằng bà mẹ bé gái kia đã bắt gặp người cha lúc đang cưỡng hiếp con mình.

Sau khi có làn sóng phản đối bản án, ông McKeon đưa ra lời giải thích rằng ông có bản án trên là vì các lý do như: bị cáo được lượng định là có thể được phục hồi và giám sát trong cộng đồng, chưa từng phạm tội hình sự, có việc làm và được sự hậu thuẫn của cộng đồng, bà mẹ và bà ngoại đứa nhỏ viết thư cho tòa xin được giảm tội vì còn hai đứa con trai cần sự hiện diện của cha.

Một thỉnh nguyện thư trên mạng đòi bãi nhiệm thẩm phán McKeon đã có được hơn 82,000 chữ ký chỉ trong một tuần lễ, từ Montana, bên ngoài tiểu bang, Canada và các nơi khác trên thế giới. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT