Thursday, March 28, 2024

Một nhân viên FBI làm gián điệp cho Trung Quốc

NEW YORK – Hôm Thứ Hai, một kỹ thuật viên điện tử làm việc cho Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI của Hoa Kỳ đã bị văn phòng Biện Lý Liên Bang Khu Vực ở Mahattan, New York, buộc tội hoạt động gián điệp cho Trung Quốc, nguồn tin thông tấn xã Reuters cho biết.

Nhân viên này là Kun Shan Chun, còn được biết tới dưới tên “Joey Chun,” được dù trù sẽ nhận tội trước tòa.

Ông Chun, sinh tại Trung Quốc, khởi sự làm việc cho Cơ Quan FBI từ năm 1997 tới nay. Công việc do ông phụ trách bao gồm “tiếp cận các thông tin nhạy cảm và có khi là thông tin mật.” Ông Chun bị buộc vào 4 tội danh “dùng mưu mẹo, kế hoạch và khí cụ để giả mạo, không phổ biến, và che giấu các dữ kiện có được.”

Ông Chun còn bị tố cáo đã không cho cấp trên biết các liên hệ của mình với những tổ chức hoặc tư nhân ở ngoại quốc qua phần trả lời trên giấy những câu hỏi được trình lên FBI lúc ông đang được điều tra an ninh trước khi gia nhập cơ quan này. Rồi sau một chuyến đi Âu Châu hồi năm ngoái, ông Chun cũng không báo cáo cho FBI biết mình đã có lần tiếp xúc với “các cá nhân người ngoai quốc.”

Hồ sơ truy tố ông Chun được soạn thảo từ hồi Tháng Ba nhưng tới nay mới được công bố. Theo hồ sơ này, ông Chun cùng với một số người bà con tại Hoa Lục vẫn “duy trì các mối liên lạc” với những cá nhân làm việc cho một công ty kỹ thuật Trung Quốc, kể cả một cá nhân có liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc.

Cũng theo hồ sơ này, công ty Trung Quốc nói trên đã trả công cho ông Chun bằng tiền và bằng các lợi lộc qua các chuyến du lịch ngoại quốc. Hồi Tháng Bảy năm 2015, ông Chun đã gặp gỡ một nhân viên tình báo Trung Quốc tại Âu Châu.

Trong một lần gặp gỡ với một nhân viên chìm của FBI tại New York hồi Tháng Tám năm 2015, ông Chun có hứa sẽ giúp người này – mà ông cứ tưởng chỉ là thường dân- tạo lập mối quan hệ làm việc với các nhân viên tình báo Trung Quốc, và khi lãnh được thù lao thì người này phải nhớ chia cho ông một ít. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT