Friday, March 29, 2024

Một ông gốc Việt bị bắt vì làm hồ sơ giả bảng đậu xe khuyết tật

SAN FRANCISCO, California (NV) – Một người đàn ông ở San Francisco bị bắt mới đây sau khi các điều tra viên thuộc cơ quan lộ vận tiểu bang California (DMV) khám phá rằng ông này lập hơn 34 hồ sơ giả để lấy các thẻ đậu xe ở nơi dành riêng cho người mất năng lực.

Ông Montana Le, 35 tuổi, bị truy tố sáu tội danh hình sự liên quan tới các hành vi buôn bán trái phép thẻ đậu xe dành cho người mất năng lực. Mỗi thẻ ông này bán ra có thể trị giá tới $1,000.

Ông Le có thể bị tới bốn năm tù ở và số tiền phạt từ $1,000 cho tới $10,000 cho mỗi trường hợp vi phạm. Ông Le được thả ra hôm 2 Tháng Sáu sau khi đóng số tiền thế chân là $80,000, theo bản tin của tờ San Diego Union-Tribune.

“Cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy ông Le có một số thẻ đậu xe này và lấy địa chỉ là nhà của ông ta. Phần lớn các thẻ này được cấp cho những người có tên khác nhau,” theo lời ông Calvin Woo, một giới chức điều tra của DMV, cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí. “Chúng tôi xác nhận được là chữ ký của bác sĩ trên các đơn này là giả mạo, và đây là một tội hình sự.”

Trường hợp của ông Le liên quan đến một người khác ở San Francisco là Yessi Morales. Morales bị truy tố hồi Tháng Bảy năm 2014 với 24 tội danh gian lận thẻ đậu xe dành cho người mất năng lực. Morales cho hay bà ta mua lại các thẻ này từ ông Le, theo DMV.

Cả hai trường hợp này được phát giác nhờ vào cuộc điều tra của DMV, nhắm vào việc phát giác các trường hợp gian lận khi nộp đơn xin thẻ cho phép đậu những nơi dành riêng cho người mất năng lực, gần nơi ra vào các cửa tiệm, chợ, cũng như mọi cơ quan, dù là công hay tư.

Kể từ Tháng Hai năm 2014 tới nay, các điều tra viên DMV mở ra 176 cuộc điều tra, trong đó có 50 trường hợp bị truy tố tội hình sự. Có 36 nghi can bị truy tố và 8 nghi can bị bắt giữ. Có 91 hồ sơ bị phát giác là giả mạo chữ ký của bác sĩ và 94 thẻ đậu xe bị thu hồi, bản tin của tờ Union-Tribune cho hay.

Các điều tra viên DMV đưa ra 135 giấy phạt trong 16 chiến dịch kiểm soát sử dụng thẻ đậu xe này trên toàn tiểu bang trong Tháng Năm vừa qua. Có hơn 1/3 giấy phạt là ở vùng Los Angeles và bốn ở El Cajon, thuộc San Diego County.
Người vi phạm bị phạt tiền từ $250 tới $1,000 và phải ra trước tòa, cũng theo Union-Tribune. (V.Giang)

Bắt băng cướp tôm manh động ở Sóc Trăng

MỚI CẬP NHẬT