Thursday, March 28, 2024

Một vé duy nhất ở Indiana trúng $435 triệu độc đắc Powerball

LAFAYETTE, Indiana (NV) – Vé duy nhất trúng độc đắc Powerball kỳ sổ tối hôm Thứ Tư, trị giá khoảng $435 triệu, được bán tại một trạm xăng ở thị trấn Lafayette, tiểu bang Indiana, theo phát ngôn viên cơ quan xổ số tiểu bang.

Ông Dennis Rosebrough, đại diện cơ quan xổ số Hoosier Lottery, nói rằng ông chưa thể cung cấp thêm chi tiết nhưng xác nhận rằng vé số này được bán ở thị trấn nhỏ bé Central Indiana, nằm cách Louisville chừng 175 dặm về phía Bắc và khoảng 62 dặm về phía Tây Bắc của Indianapolis.

Theo ông, đây là vé trúng có trị giá cao hàng thứ nhì từng bán ra ở Indiana.

Hồi Tháng Bảy năm ngoái, một vé trúng Mega Millions trị giá $540 triệu được bán ở thị trấn Cambridge City.

Cơ quan tổ chức xổ số Powerball xác nhận trên trang web là vé bán ở Indiana là vé duy nhất trong lần xổ tối Thứ Tư. Các số trúng là 10-13-28-52-61 và Powerball 2.

Ðây là lần đầu tiên trị giá độc đắc của Powerball lên quá $400 triệu từ gần ba tháng qua.

Powerball được bán tại 44 tiểu bang, cùng Washington, DC, Puerto Rico, và Virgin Island.

Khả năng trúng bất cứ giải nào của Powerball là 1 trong 24.9 nhưng khả năng trúng độc đắc là 1 trong 292.2 triệu.

Trị giá độc đắc Powerball rơi xuống còn $40 triệu cho lần xổ sắp tới là đêm Thứ Bảy. (V.Giang)

Tổng thống Donald Trump hạn chế quyền của học sinh chuyển giới

MỚI CẬP NHẬT