Wednesday, April 24, 2024

Mùa Hè tới sớm với cơn nắng nóng gay gắt ở Trung Tây và Đông nước Mỹ

NEW YORK, New York (NV) – Một cơn nắng nóng gay gắt kéo qua vùng Trung Tây nước Mỹ và tiến vào khu vực miền Đông hôm Chủ Nhật, với nhiệt độ nóng phá kỷ lục nhiều phần sẽ tiếp tục ở lại trong toàn vùng từ Omaha, Nebraska, sang New York cho tới ít nhất là Thứ Tư, theo các chuyên gia khí tượng.

“Chúng tôi tiên đoán sẽ có nhiệt độ cao kỷ lục từ North và South Dakota, xuống Nebraska và Kansas, kéo dài sang tới vùng Đông Bắc Mỹ,” theo chuyên gia khí tượng Evan Duffey của AccuWeather, khi cho tờ báo USA Today hay.

“Dĩ nhiên không phải nơi nào cũng có nhiệt độ nóng phá kỷ lục, nhưng mỗi tiểu bang trong cả vùng rộng lớn đó sẽ vài nơi bị nóng dữ dội,” ông Duffey cho biết thêm.

Tại Omaha, nơi có Lễ Hội Nghệ Thuật Mùa Hè, lần thứ 43, nhiệt độ cho ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật dự trù sẽ là 94 độ F.

“Người tham dự lễ hội ở Omaha không để bị ngăn trở vì sự nóng bức này, trái lại họ hân hoan kéo ra ngoài trời,” theo lời người điều hành lễ hội, bà Elizabeth Balazs, nói với tờ báo địa phương Omaha World-Herald.

Nhiệt độ ở thành phố Chicago lên tới 88 độ F hôm Thứ Bảy.

Sang đến ngày Chủ Nhật, các chuyên gia khí tượng tiên đoán là sẽ lên tới 93 độ F, sang đến ngày Thứ Hai là 95 độ F và Thứ Ba là 97 độ F.

Mùa Hè nơi đây còn hơn một tuần lễ nữa mới chính thức khởi sự.

Bộ Giao Thông tiểu bang Illinois đưa ra lời cảnh báo nguòi lái xe cẩn thận để ý đường bị nứt hay cong lên do thời tiết quá nóng.

Tại New York, ông Duffey nói rằng ngày Thứ Ba sẽ là ngày nóng nhất, với nhiệt độ lên quá 95 độ F và ẩm độ cũng tăng cao. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT