Thursday, April 25, 2024

Mỹ sẵn sàng có biện pháp khác với Syria

BEIRUT, Lebanon (NV) – Đại Sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc, bà Nikki Haley, trong phiên họp đặc biệt của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, cảnh cáo rằng chính phủ Mỹ sẵn sàng có thêm các biện pháp khác tại Syria, nhưng vẫn hy vọng rằng “đây là điều không cần thiết.”

Trong khi đó, nguồn tin từ các cơ quan truyền thông thế giới cũng như nhân chứng địa phương cho hay vừa có thêm các cuộc oanh tạc nhắm vào một thành phố ở về phía Tây Bắc Syria, nơi từng bị tấn công bằng võ khí hóa học trước đó trong tuần.

Các tin tức này được đưa ra sau khi có báo cáo hôm Thứ Sáu cho hay hai phi cơ chính phủ Syria cất cánh từ phi trường bị Mỹ dùng hỏa tiễn tấn công để mở các cuộc không tập ở khu vực nằm về phía Đông thành phố Homs.

Bản tin của ABC News cho hay hiện chưa rõ phía nào mở ra cuộc oanh kích tại Khan Sheikhoun, nơi bị tấn công hôm Thứ Sáu và Thứ Bảy, dù rằng cho tới nay chỉ có các phi cơ Nga và Syria hoạt động ở khu vực này, thuộc tỉnh Idlib.

Các cuộc oanh tạc diễn ra tiếp theo việc Mỹ phóng hỏa tiễn vào một căn cứ không quân của Syria hôm Thứ Sáu.

Phía Mỹ cáo buộc chính quyền Syria dùng võ khí hóa học hôm Thứ Ba, khiến ít nhất 80 người chết, gồm cả phụ nữ và trẻ em, với hàng chục người khác bị thương.

Trong khi đó, chính phủ Nga, đồng minh thân cận nhất của Syria, gửi một hộ tống hạm mang theo hỏa tiễn đến một cảng ở Syria, rõ ràng là để biểu dương lực lượng đáp trả cuộc tấn công của Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT