Friday, April 19, 2024

Mỹ sắp gửi thêm quân tới Somalia, nhiều nhất từ sau trận ‘Black Hawk Down’

MOGADISHU, Somalia (NV) – Chính phủ Mỹ vừa ra lệnh đưa thêm 40 binh sĩ tới Somalia, trong nỗ lực tăng cường được coi là lớn nhất ở quốc gia Phi Châu này, kể từ khi xảy ra trận giao tranh năm 1993 vẫn thường được gọi là “Black Hawk Down.”

Ngũ Giác Đài nói 40 quân nhân thuộc Sư Đoàn 101 Nhảy Dù, đồn trú tại trại Fort Campbell, Kentucky, sẽ được đưa đến Somalia để giúp chính quyền trung ương nơi đây tái tổ chức quân đội cũng như huấn luyện tiếp vận cùng là hỗ trợ trong cuộc chiến chống nhóm phiến quân al-Shabab, theo hãng thông tấn UPI.

Các binh sĩ này sẽ không trực tiếp huấn luyện các lính Somalia về kỹ thuật tác chiến, theo tờ báo Stars & Stripes.

Kể từ khi xảy ra vụ “Black Hawk Down” dưới thời Tổng Thống Bill Clinton, trong đó hai trực thăng Black Hawk của Mỹ bị bắn rớt tại thủ đô Mogagishu của Somalia, và 18 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Ngũ Giác Đài coi như không muốn can dự vào quốc gia này.

Somalia trở thành hỗn loạn, không có chính quyền chính thức và đất nước chia ra thành nhiều vùng do các nhóm võ trang khác nhau cai trị.

Tờ Stars & Stripes cho hay việc đưa các quân nhân Sư Đoàn 101 tới Somalia là theo lời yêu cầu của quân đội nước này.

Tuy các quân nhân Mỹ không có vai trò chiến đấu trực tiếp, Ngũ Giác Đài xác nhận là các toán biệt kích Mỹ từng đi theo các đơn vị quân chính phủ Somalia trong các cuộc hành quân lùng diệt al-Shabab. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT