Thursday, April 25, 2024

Chính phủ Mỹ sẽ cắt hơn $1 tỉ trợ cấp các thành phố bao che dân tị nạn

SAN FRANCISCO, California – Hôm Thứ Tư 25 Tháng Giêng, ngay sau khi Tổng Thống Donald Trump ký lệnh cắt tài trợ liên bang dành cho các thành phố tự nguyện làm nơi trú ẩn an toàn của dân tị nạn, gọi là “sanctuary cities,” thị trưởng của 3 thành phố Oakland, San Francisco và San Jose đã cùng với thành phố Berkeley lên tiếng xác nhận cam kết bảo vệ quyền lợi của các thị dân là dân nhập cư từ nước khác, đài NBC Bay Area loan tin.

Nếu cứ giữ vững lời cam kết đó, các thành phố này có thể bị mất tổng cộng hơn $1.2 tỉ trợ cấp liên bang dành cho các chương trình trợ giúp giáo dục, trợ cấp gia cư, và trợ cấp giao thông.

Không nao núng, Thị Trưởng San Francisco Ed Lee, trong bài diễn văn gởi toàn thành phố vào hôm, nói rằng dẫu cho liên bang có cắt đi các trợ cấp đó thì mọi người vẫn đoàn kết lại để bảo vệ các giá trị của xã hội mình.

Riêng thành phố San Jose, dù chưa bao giờ tự tuyên bố mình là nơi trú ẩn an toàn cho các di dân, vẫn có thể bị chính quyền Trump trừng phạt nếu cứ tiếp tục các hoạt động bao che cho di dân.

Với chính sách mới của liên bang, 10 thành phố đứng đầu nhóm ‘sanctuary cities’ trên toàn quốc Hoa Kỳ có thể bị cắt mất $2.27 tỉ tiền trợ cấp liên bang.

Các chuyên gia luật pháp cho rằng sắc lệnh cắt trợ cấp liên bang dành cho các thành phố không cộng tác với chính phủ liên bang trong chính sách di trú là vi hiến. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT