Wednesday, April 17, 2024

New York lập hàng rào xe rác ngăn khủng bố xe tải

NEW YORK, New York (AP) – Các xe chở rác, nặng tới 20 tấn, cùng với khoảng 15 tấn cát bên trong, sẽ được dùng làm hàng rào bao quanh khu vực Times Square ở New York, nơi vẫn tổ chức lễ đón mừng năm mới hàng năm, theo giới hữu trách hôm Thứ Năm, cho hay đây là biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn khả năng có cuộc tấn công bằng xe tải ủi vào đám đông, như đã thấy ở Pháp và Đức.

Việc đặt 65 chiếc xe rác, cùng với 100 xe tuần tiễu của cảnh sát, ở các ngã tư quanh Times Square là một biện pháp mới cho kế hoạch bảo vệ an ninh có sự tham dự của khoảng 7,000 cảnh sát viên, các đơn vị đặc biệt chống khủng bố và chó đánh hơn chất nổ.

Giám đốc cảnh sát thành phố New York, ông James O’Neil, cho hay “chúng ta đang ở vào một thời đại đang có nhiều đổi thay. Câu hỏi ngày nay không còn là ‘điều gì xảy ra ở New York, điều gì xảy ra ở Mỹ,’ mà là ‘điều gì xảy ra trên thế giới?’”

Một người đàn ông gốc Tunisia lái một xe tải ủi vào đám đông tại chợ Giáng Sinh ở Berlin hồi tháng này khiến 12 người chết và 56 người khác bị thương. Trước đó, hồi Tháng Sáu, cũng đã có một cuộc tấn công tương tự ở Nice, Pháp, khiến 86 người chết.

Khoảng hơn 1 triệu người dự trù sẽ đến Times Square để nhìn trái cầu rực rỡ được hạ xuống ở Manhattan vào đêm giao thừa Tết Dương Lịch.

Những người đến khu Times Squares bị cấm mang theo dù và túi xách lớn, sẽ có hai nút chặn để khám xét.

Tại các nơi khác, vấn đề bảo vệ an ninh cũng được chuẩn bị kỹ càng.

Toàn thể nhân viên sở cảnh sát thành phố Las Vegas sẽ ứng trực, cùng với sự trợ giúp của FBI, Vệ Binh Quốc Gia, và Sở Mật Vụ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT