Friday, March 29, 2024

New York muốn là nơi có giá thuốc lá đắt nhất nước Mỹ

NEW YORK, New York (AP) – Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio, hiện đang tìm cách để giá thuốc lá ở thành phố lớn nhất nước Mỹ cũng trở thành cao nhất nước.

Ông de Blasio hiện hỗ trợ một nỗ lực nhằm tăng giá một bao thuốc lá từ $10.5 lên $13, vốn theo ông sẽ là đắt nhất nước.

Hôm Thứ Tư, ông de Blasio loan báo hậu thuẫn một loạt các đề nghị đưa ra ở hội đồng thành phố nhằm cắt giảm mạnh mẽ số người hút thuốc từ nay đến năm 2020.

Ông de Blasio nói mục tiêu của ông là làm sao giảm được khoảng 160,000 người trong thời gian này.

“Khi nói đến sức khỏe của người dân thành phố New York, các công ty thuốc lá chính là kẻ thù số 1,” theo ông de Blasio.

Ngoài việc tăng giá các sản phẩm thuốc lá, các biện pháp khác cũng gồm giảm dần các nơi bán thuốc lá, đòi nơi bán thuốc lá điện tử phải có giấy phép và giới hạn số nơi này, cùng là buộc các tòa nhà cho thuê ở phải có luật liên hệ tới hút thuốc lá và thông báo đến mọi người.

Những người ủng hộ ông de Blasio nói rằng thành phố này được mệnh danh là nơi “không bao giờ ngủ” thì nay sẽ sớm trở thành “không bao giờ hút thuốc” vì các biện pháp tới đây.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người nghi ngờ hiệu năng của luật vì theo họ, luôn có những nơi bán thuốc lá trốn thuế với giá rất rẻ. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự: “Đi ăn vịt quay Bắc Kinh ở Virginia”

MỚI CẬP NHẬT