Thursday, April 25, 2024

Cờ Mỹ với 10,000 hình nhân binh sĩ bằng nhựa

NEW MAN, Georgia (NV) – Hơn 10,000 quân nhân tí hon bằng nhựa sơn đỏ, trắng và xanh, được dán lại với nhau thành lá cờ Hoa Kỳ, một biểu tượng dành cho những binh sĩ góp phần bảo vệ tự do của đất nước.

Theo báo mạng HuffingtonPost, hôm Thứ Ba, nghệ nhân Greg Smith đăng lên Facebook hình chụp tác phẩm sáng tạo của ông, đúng vào dịp nước Mỹ ăn mừng ngày lễ Độc Lập lần thứ 241.

Ông Smith cho biết ông dành hết thì giờ nhàn rỗi trong suốt cả năm trời để thực hiện tác phẩm.

Ông nói rằng ông đặt mua trên mạng hơn 10,000 hình nhân tí hon để hoàn thành lá cờ rộng 5 foot, cao 3 foot.

“Tuy mất nhiều thời giờ nhưng tôi thấy hứng thú khi làm việc này vào ban đêm,” ông tâm sự.

Theo ông, kỳ công này ông hiến tặng cho sự đóng góp của các quân nhân.

Ông Smith nói: “Cha tôi phục vụ trong quân đội, cha của họ cũng phục vụ trong quân đội, tất cả đều ở trong quân ngũ.”

Không những thế ông còn có ông chú cũng đang phục vụ trong binh chủng Hải Quân.

Ông có được ý tưởng thực hiện lá cờ sau khi trông thấy một cái tương tự tại một nhà hàng ở Newman, Georgia, được làm bằng mấy quả banh và gậy đánh baseball.

Thật ra, ông Smith thực hiện điều này sau một chuyện quan trọng xảy ra trong đời.

Ông kể: “Vụ ly dị cách đây một năm khiến tôi cảm thấy chán nản lúc về đêm.”

Thế là ông tìm một đam mê nào đó như là một cách để xả bớt căng thẳng.

Sau khi hoàn tất, ông nhận được nhiều đề nghị mua lại lá cờ hoặc đặt ông làm một cái khác.

Tuy nhiên, cái đầu tiên này ông sẽ giữ lại vì lý do tình cảm.

“Tôi không thể ra giá đối với cái đầu tiên. Có thể tôi sẽ làm thêm cái khác khi rảnh rỗi, nhưng tôi chưa thể nói chắc,” ông nói thêm. (TP)

Bất đồng với chính phủ Trump, Giám Đốc Văn Phòng Đạo Đức xin từ nhiệm

MỚI CẬP NHẬT