Friday, April 19, 2024

Bắt nghi can nhiều lần phóng hỏa đốt rừng ở California

LOWER LAKE, California (AP) – Một người đàn ông ở tiểu bang California vừa bị bắt hôm Thứ Hai về tội đã cố tình phóng hỏa đốt rừng, lần mới nhất là vào cuối tuần qua, khiến hơn 175 căn nhà bị thiêu rụi ở một thị trấn trong vùng Bắc tiểu bang California.

Cảnh sát trưởng Lake County, ông Brian Martin, cho hay Damin Anthony Pashilk, 40 tuổi, sống ở Clearlake, bị bắt hôm Thứ Hai với 17 tội danh cố ý gây hỏa hoạn và đang bị giam.

Người này cũng bị nghi ngờ là từng gây ra nhiều đám cháy ở Lake County trong năm qua.

Giám đốc cơ quan lâm viên và chống cháy rừng California, ông Ken Pimlott, cho hay đám cháy ở thị trấn Lower Lake đã gây ra thiệt hại lên tới $10 triệu và khiến hàng chục gia đình lâm cảnh không nhà.

“Ông Pashilk gây ra một tội ác ghê gớm và chúng tôi sẽ tìm cách truy tố ông tới mức tối đa của luật pháp hiện hành,” ông Pimlott cho hay.

Gió thổi mạnh đã khiến đám cháy lan rộng ra hơn sáu dặm vuông ở vùng Lower Lake, nằm cách thành phố San Francisco chừng 90 dặm về phía Bắc.

Ðám cháy này cho tới nay chỉ mới ngăn chặn được khoảng 5%, tuy nhiên hiện không có căn nhà nào khác bị lửa đe dọa.

Tình trạng thời tiết nóng bức và khô ráo hôm Thứ Hai và trong những ngày sắp tới đây sẽ khiến việc dập lửa khó khăn hơn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT