Thursday, April 25, 2024

Ngoại Trưởng Tillerson: Mỹ nhận ‘hoàn toàn trách nhiệm’ lộ tin vụ nổ ở Manchester

LONDON, Anh (NV) – Chính phủ Mỹ hoàn toàn nhận trách nhiệm về vụ lộ bí mật trong cuộc điều tra của cảnh sát Anh liên quan đến vụ nổ bom tự sát ở Manchester hôm Thứ Hai khiến 22 người chết, theo lời Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm Thứ Sáu.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay khi xuất hiện cạnh Ngoại Trưởng Anh Boris Johnson ở London, ông Tillerson nói rằng “khắp nước Mỹ mọi người đều đau lòng” khi nghe vụ nổ bom tự sát trong buổi trình diễn của ca sĩ Mỹ Ariana Grande tại Manchester.

Cảnh sát Anh trong một thời gian ngắn tạm ngưng việc chia sẻ tin tức tình báo với Mỹ, sau khi các chi tiết cần được giữ kín liên quan đến cuộc điều tra lại thấy liên tiếp xuất hiện trên truyền thông Mỹ.

“Chúng tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm về những gì xảy ra và rõ ràng là chúng tôi rất tiếc về những gì xảy ra,” ông Tillerson cho hay, theo bản tin Reuters.

“Về những gì bị tiết lộ trái phép… chắc chắn là chúng tôi lên án điều này,” ông Tillerson nói thêm.

Ông cũng cho hay ông trông đợi là mối quan hệ chặt chẽ trong lãnh vực an ninh giữa Mỹ và Anh sẽ giúp vượt qua khó khăn này, Reuters cho biết. (V.Giang)

Tổng Thống Donald Trump lấn đẩy thủ tướng Montenegro khi đứng sắp hàng chụp hình

MỚI CẬP NHẬT