Tuesday, April 23, 2024

New York: Nhà hàng Carnegie Deli đóng cửa cuối năm

NEW YORK, New York (NV) – Sáng hôm Thứ Sáu, chủ nhân Marian Harper Levine nói với các nhân viên rằng nhà hàng Carnegie Deli kỳ cựu chuyên bán bánh hamburger ở New York sẽ đóng cửa vào cuối năm nay, tờ New York Post loan tin.

Nhà hàng Carnegie là một cơ sở kinh doanh ăn uống hoàn toàn do chủ nhân sở hữu bên trong một tòa nhà cao sáu tầng, ở số 854 đường Seventh Avenue.

Ðây là tiệm bánh hamburger có mặt tại New York từ năm 1937 cho đến nay, chuyên bán các loại bánh mì kẹp cỡ lớn theo kiểu Do Thái, như loại bánh lúa mạch kẹp thịt bò hun khói “Woody” dày tới 4 inch.

Nhiều khách hàng của tiệm là những nhân vật giàu sang và danh tiếng trong và ngoài nước, có người đã qua đời, có người còn sống, và ai cũng mang theo bên mình những kỷ niệm đẹp về nhà hàng lừng danh thế giới này.

Bà chủ Levine, 65 tuổi, nói rằng bà rất buồn khi phải đóng cửa tiệm, nhưng vì nay bà đã tới tuổi phải dừng lại rồi. Gia đình bà làm chủ tiệm bánh từ năm 1976 tới nay.

Cặp vợ chồng chủ nhân nhà hàng đã trải qua nhiều sóng gió trên tình trường. Bà và chồng cũ, là “Sandy” Levine, đã ly dị nhau từ mấy năm nay sau khi ông chồng tằng tịu với một cô hầu bàn trong tiệm, rồi đánh cắp công thức các món pastrami và cheeseburger độc đáo của nhà hàng để cùng gia đình người yêu đưa nhau qua Thái Lan mở một nhà hàng ở thủ đô Bangkok.

Cách nay hai năm, nhà hàng này còn bị tòa án liên bang buộc phải trả lại cho nhân viên $2.6 triệu tiền lương mà ông chồng cũ của bà chủ bị tố cáo ăn gian của họ. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT