Thursday, April 18, 2024

Mỹ ngưng bay phi cơ Osprey tại Nhật sau vụ rớt ở Okinawa

OKINAWA, Nhật (NV) – Quân đội Mỹ hôm Thứ Tư ra lệnh ngưng bay loại phi cơ vận tải có khả năng cất cánh thẳng đứng MV-22 Osprey ở Nhật, sau khi Tokyo yêu cầu ngừng các chuyến bay tiếp theo vụ một phi cơ này rớt ở khu vực nằm về phía Tây Nam đảo Okinawa, vụ đầu tiên tại Nhật.

Một phi cơ Osprey của Mỹ rơi xuống biển hôm Thứ Ba, làm bị thương năm người trong phi hành đoàn, theo tin của hãng thông tấn Reuters.

Hình ảnh do đài truyền hình Nhật NHK ghi được cho thấy chiếc phi cơ bị bể làm ba mảnh ở vùng biển gần bờ.

Một phát ngôn viên Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tại Okinawa hôm Thứ Tư cho hay không có chuyến bay nào của Osprey và cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân vẫn đang được tiến hành.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe gọi tai nạn này là “điều đáng tiếc.”

Chiếc Osprey do công ty Boeing và Textron Inc. cùng chế tạo, có thể cất cánh thẳng đứng như trực thăng và sau đó đổi chiều cánh quạt để bay ngang như phi cơ bình thường.

Quân đội Mỹ cho hay hiện có hai phi đoàn đồn trú ở Nhật, dù rằng không cho biết rõ ràng con số.

Mời độc giả xem video: Mỹ không để Trung Quốc “chặn” Biển Đông

Một phi đoàn Mỹ thường có từ 12 đến 24 phi cơ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT