Saturday, April 20, 2024

Nhật ủng hộ ‘bất cứ biện pháp nào’ Mỹ đối phó với Bắc Hàn

SINGAPORE (NV) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật hôm Thứ Bảy cho hay hoàn toàn ủng hộ Mỹ trong việc dùng bất cứ biện pháp nào với Bắc Hàn, kể cả quân sự, nói rằng Tokyo muốn có liên minh chặt chẽ hơn với Washington để đóng vai trò lớn hơn trong an ninh khu vực.

“Mỹ hiện cho thấy rõ qua lời nói và hành động rằng tất cả mọi giải pháp đều được xét tới. Tôi hoàn toàn ủng hộ lập trường của Mỹ trong việc này,” Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Tomomi Inada cho hay trong bài diễn văn đọc tại một hội nghị về an ninh khu vực ở Singapore, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Việc Bình Nhưỡng đẩy mạnh chương trình chế tạo hỏa tiễn và võ khí nguyên tử đang khiến Nhật lo ngại và buộc Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe phải có lập trường cứng rắn hơn với Bắc Hàn.

Một chiến hạm chở trực thăng của Nhật vừa chấm dứt ba ngày tập trận với hai hàng không mẫu hạm Mỹ trong biển Nhật Bản, gồm cả các phi vụ thực tập chiến đấu giữa phi cơ F-18 của Hải Quân Mỹ và F-15 của Không Quân Nhật, Reuters cho hay.

Cuộc tập trận này diễn ra tiếp theo ba vụ Bắc Hàn bắn hỏa tiễn đạn đạo trong vài tuần trở lại đây. Vụ sau cùng xảy ra hôm Thứ Hai khi Bắc Hàn bắn hỏa tiễn bay lên cao tới 120 cây số (75 dặm), trước khi rớt xuống hải phận quốc tế trong Biển Nhật Bản, nhưng trong khu vực đặc quyền kinh tế của Nhật .

Bộ Trưởng Inada cho hay Nhật cũng muốn liên minh quân sự với Mỹ tạo ảnh hưởng trên các khu vực khác ở Á Châu, gồm cả vùng Biển Đông, cũng theo bản tin Reuters. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT