Friday, April 19, 2024

Nổ súng tại trường trung học Texas: 1 chết, 1 bị thương

ALPINE, Texas (NV) – Một nữ học sinh bắn bị thương một bạn học khác tại trường trung học Alpine High School ở một thành phố phía Tây Texas hôm Thứ Năm, rồi sau đó tự sát, theo giới truyền thông địa phương.

Vụ nổ súng này khiến cả trường phải di tản, trong khi các trường khác nơi đây được báo động và khóa các cửa ra vào.

Thành phố Alpine có khoảng 6,000 dân, thuộc Brewster County, và cách El Paso chừng 200 dặm về phía Ðông Nam.

“Cộng đồng chúng tôi không ngờ có vụ nổ súng này. Chúng tôi không muốn điều này xảy ra và hiện chưa thể giải thích lý do vì sao có nổ súng,” theo lời cảnh sát trưởng Brewster County, ông Ronny Dodson, cho hay trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình KWES-TV.

Danh tánh và tuổi của hai học sinh liên hệ trong vụ nổ súng hiện chưa được công bố, ông Dodson cho hay.

Học sinh trúng đạn bỏ chạy ra đường và được người chung quanh chở đến bệnh viện.

Ông Dodson cũng nói với đài KWES-TV hay rằng có mấy phát súng nổ nơi tìm thấy thi thể học sinh tình nghi nổ súng.

Một giới chức công lực liên bang khi đến trường trợ giúp bị một đồng đội khác bắn lầm, theo ông Dodson.

Các cảnh sát viên cũng đến trường đại học Sul Ross State University gần đó vì có lời đe dọa nổ bom.

Nước Mỹ đã gặp phải nhiều vụ nổ súng trong trường trung học cũng như đại học, với những vụ khiến hàng chục người thiệt mạng.

Vụ nổ súng gây tổn thất nhân mạng nhiều nhất là ở trường đại học Virginia Tech University vào năm 2007, khiến 32 người chết.

Năm 2012, một thanh niên bắn chết 20 học sinh và sáu nhà giáo tại trường tiểu học Sandy Hook Elementary School tại thành phố Newton, tiểu bang Connecticut. (V.Giang)

Mời độc giả xem thêm video: Nhật lo ngại hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông

MỚI CẬP NHẬT