Thursday, April 18, 2024

Nữ Hoàng Elizabeth II mời ông Trump sang thăm nước Anh

LONDON, Anh (NV) – Nữ Hoàng Elizabeth II mời Tổng Thống tân cử Donald Trump sang viếng thăm chính thức nước Anh vào năm tới, để thắt chặt hơn mối dây hữu nghị giữa hai nước.

Reuters thuật theo nguồn tin của báo Sunday Times, trích lời hai bộ trưởng và một giới chức thân cận với Downing Street, văn phòng thủ tướng Anh ở London, cho biết rằng các cuộc thảo luận giữa giới chức Anh với toán đại diện ông Trump sẽ sớm khởi sự để bảo đảm rằng đôi bên sẽ cùng đồng ý một ngày vào Tháng Sáu hoặc Tháng Bảy năm tới.

Nước Anh thiết tha muốn tăng cường “mối quan hệ đặc biệt” với Hoa Kỳ, vào lúc chính quyền Thủ Tướng Theresa May đang chuẩn bị rút chân ra khỏi khối Liên Âu, một sự ly dị vốn sẽ hình thành thế đứng của đất nước này trên thế giới.

Văn phòng thủ tướng Anh cho biết thêm, trong lần điện đàm đầu tiên sau khi đắc cử, ông Trump có mời bà Thủ Tướng May gặp ông càng sớm càng hay.

Phụ tá bà May nói rằng chưa có ngày giờ cụ thể về chuyến đi sang Mỹ của bà May.

Báo Sunday Times viết, chính phủ Anh hy vọng rằng một cuộc viếng thăm chính thức sẽ là “vũ khí bí mật” của nước Anh trong việc thắt chặt mối quan hệ, sau khi ông Trump gặp ông Nigel Farage, người lãnh đạo phong trào Brexit, hồi đầu tháng này.

Ông Farage được xem như là chính trị gia Anh đầu tiên tiếp xúc với ông Trump.

Mời độc giả xem video Xe lửa trật đường rầy, 115 người chết ở Ấn Độ

Nhật báo Sunday Times cũng thêm rằng tổng thống tân cử Hoa Kỳ nói với bà May trong cuộc điện đàm hồi tuần trước, rằng bà mẹ quá cố gốc Scotland của ông rất ái mộ Nữ Hoàng và nhờ bà thủ tướng chuyển lời tốt đẹp nhất của ông gửi đến Nữ Hoàng. (TP)

MỚI CẬP NHẬT