Thursday, April 25, 2024

Oakland đuổi việc 4 cảnh sát viên, phạt 7 người trong vụ tai tiếng sex

SAN FRANCISCO, California (NV) – Thị trưởng thành phố Oakland, thuộc tiểu bang California, hôm Thứ Tư cho hay đã có quyết định đuổi việc bốn cảnh sát viên và tạm ngưng việc bảy người khác vì liên hệ đến một vụ tai tiếng tính dục làm rúng động sở cảnh sát thành phố này trong mấy tháng gần đây.

Sở Cảnh Sát Oakland đã gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua, gồm cả việc có ba cảnh sát trưởng thay nhau từ chức sau khi có tin tức loan ra hồi Tháng Sáu về vụ tai tiếng, liên hệ tới một gái mại dâm vị thành niên và các cảnh sát viên.

“Chúng tôi tin rằng đã có các biện pháp kỷ luật mạnh mẽ và dứt khoát, và đây cũng là một thông điệp rõ ràng về những gì chúng tôi trông đợi ở các cảnh sát viên,” theo lời Thị Trưởng Libby Schaaf cho hay trong cuộc họp báo chiều Thứ Tư.

Giám đốc điều hành thành phố Oakland, bà Sabrina Landreth, cho hay thành phố đã gửi thư thông báo các biện pháp kỷ luật này đến tất cả 12 cảnh sát viên hôm Thứ Tư.

Thành phố dự trù sẽ cho nghỉ việc bốn cảnh sát viên về các vi phạm trong đó có cả tội tấn công tính dục, có hành vi dâm ô nơi công cộng, trợ giúp tội bán dâm, vào hệ thống điện toán của cảnh sát để tìm dữ kiện cho mục tiêu cá nhân, không khai báo hành vi phạm pháp và nói dối điều tra viên.

Có bảy người khác sẽ bị cho tạm nghỉ không lương và một người phải đi tư vấn về hành vi sai trái của mình.

Tờ báo địa phương East Bay Express hồi Tháng Sáu loan tin có tới 21 cảnh sát viên ở sở cảnh sát thành phố Oakland cùng các cơ quan công lực khác đã có quan hệ tính dục với một gái mại dâm vị thành niên. (V.Giang)

Mời độc giả xem thêm video: Nhật lo ngại hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông

MỚI CẬP NHẬT