Thursday, April 18, 2024

Obama đến Hy Lạp, tái xác nhận trách nhiệm Mỹ với NATO

ATHENS, Hy Lạp (AP) – Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Ba khởi sự chuyến công du ngoại quốc sau cùng ở cương vị tổng thống với chặng dừng ở Hy Lạp, nơi ông trấn an đồng minh về trách nhiệm của Mỹ với NATO, dù rằng chuẩn bị chuyển giao quyền hành cho ông Donald Trump, nói rằng cả phía Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều nhận rõ vai trò quan trọng của NATO cũng như của Âu Châu.

Tuy không đề cập đến tên ông Donald Trump, Tổng Thống Obama nói với Tổng Thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos rằng có được một khối NATO hùng mạnh là một điều “tối quan trọng” và sẽ tiếp tục duy trì ngay cả khi Mỹ “đang có sự chuyển quyền.”

Ông Pavlopoulos cám ơn ông Obama đã có sự hỗ trợ cho Hy Lạp trong thời gian khó khăn về kinh tế và xã hội, nói rằng ông tin tường ông Trump sẽ “tiếp tục hướng đi này.”

Việc ông Trump đắc cử đã tạo sự lo ngại lớn lao ở Âu Châu vì các lời lẽ cứng rắn của ông trong thời gian tranh cử, đe dọa rằng Mỹ sẽ rút khỏi NATO nếu các quốc gia đồng minh không chịu đóng góp tiền bạc nhiều hơn.

Ông Obama sau đó gặp Thủ Tướng Alexis Tsipras và trong cuộc họp báo chung tuy không chỉ trích tổng thống đắc cử Donald Trump, nhưng cũng nói rõ rằng ông thấy một khía cạnh đen tối của phong trào quần chúng mà ông Trump đang khuyến khích, và cũng là điều mà các nhà lãnh đạo phía bảo thủ ở Âu Châu đang đi theo.

Ông Obama nói: “Chúng ta phải đề phòng sự trỗi dậy của một chủ nghĩa quốc gia, bản sắc chủng tộc, hay tinh thần bộ tộc, chú trọng vào việc đặt ra sự phân cách giữa ‘chúng ta và chúng nó.’”

Mời độc giả xem video: Mexico sẽ bàn chuyện trục xuất người nhập cư với ông Trump

Ông Obama sẽ đến Ðức vào ngày Thứ Tư và sau đó đến Peru hôm Thứ Bảy trước khi trở về Mỹ.

Ở mỗi chặng dừng chân, ông sẽ có bài diễn văn quan trọng, với bài đầu tiên đọc ở Hy Lạp về toàn cầu hóa và dân chủ vào ngày Thứ Tư. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT