Thursday, March 28, 2024

Obama: Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cao kỷ lục, 83.2%

WASHINGTON DC (NV) – Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Hai ghé đến một trường trung học ở thủ đô để loan báo tin vui, rằng học sinh trung học tốt nghiệp cao kỷ lục, tính từ niên khóa 2010-11.

Theo ABC News/USA Today, qua một thông cáo báo chí đưa ra hôm Thứ Hai, Tòa Bạch Ốc khoe con số tốt nghiệp trong niên khóa 2014-15 là 83.2%.

Tuy nhiên, sự cách biệt vẫn còn tồn tại nơi học sinh gốc Phi Châu, Hispanic và thuộc gia đình nghèo.

Tiến bộ của nhóm học sinh thiểu số vẫn còn chậm hơn so với cùng lứa da trắng nhưng so ra vẫn có tiến triển so với năm trước.

Học sinh da đen tốt nghiệp tăng được 2.1 điểm, từ 67% lên 74.6%, thổ dân da đỏ từ 65% lên 71.6% (1 điểm), Á Châu và các đảo Thái Bình Dương từ 87% lên 90.2%, Hispanic từ 71% lên 77.8% (1.5 điểm), da trắng từ 84% lên 87.6%, và học sinh thuộc gia đình thu nhập thấp có 76.1% tốt nghiệp (thêm 1.5 điểm).

Đặc biệt học sinh mà tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai sau tiếng mẹ đẻ, có tiến bộ ở mức cao nhất, tăng được 2.5 điểm, lên đến 65.1%.

Mời độc giả xem video: Xe trên cầu đâm xuống đám đông, 4 người chết ở San Diego

Qua bài diễn văn nói trước học sinh và giáo chức trường Benjaminh Bannerker hôm Thứ Hai, tổng thống dùng con số này cùng các sáng kiến khác đã được đem ra áp dụng trong nhiệm kỳ để phản ảnh thành tích của chính phủ ông.

Tổng thống khuyến khích các em không chỉ tốt nghiệp rồi thôi mà nên ghi danh vào đại học, và đừng quên nộp đơn xin trợ cấp giáo dục miễn phí của chính phủ liên bang.

Theo con số do Tòa Bạch Ốc công bố, mức tốt nghiệp niên khóa 2014-15 cho thấy sự tiến bộ nơi học sinh thuộc mọi thành phần xã hội, và cũng cho thấy mỗi tiểu bang đều đạt tiến triển kể từ niên khóa 2010-11, với Washington DC, nơi có tiến bộ cao nhất nước.

Mức tốt nghiệp của học sinh ở Washington DC tăng từ 61.4% lên 68.5%, và trường Banneker hồi năm ngoái đạt ở mức 100%. (TP)

MỚI CẬP NHẬT