Saturday, April 20, 2024

Pennsylvania: 5 con tin bị đâm tại viện tâm thần

MUNHALL, Pennsylvania (NV) – Năm người được đưa vào bệnh viện ở Pittsburgh sau khi bị giữ làm con tin và bị đâm tại viện tâm thần Homestead thuộc tiểu bang Pennsylvania.

Theo tường thuật của đài truyền hình WTAE, tính đến 11 giờ đêm Thứ Sáu, bốn nạn nhân được liệt kê ở trong tình trạng ổn định, trong khi người thứ năm đang trong cơn nguy kịch, do bị đâm ở cổ và cần được giải phẫu.

Bốn nạn nhân còn lại trong tình trạng ổn định với vết thương ở cổ, ngực, lưng hoặc mặt.

Hàng chục cảnh sát và nhóm đặc nhiệm SWAT đến hiện trường tại đường West Street, sau khi nhận được báo cáo có một người đàn ông vũ trang, được nhận diện là Dustin Johnson, 38 tuổi, đang tấn công, gây thương tích cho nhiều người.

Theo lời nhân chứng tên CJ Fulton, người làm việc trong tòa nhà, nghi can bước ra khỏi thang máy và bắt đầu nói chuyện với bà và vài người khác trong văn phòng.

Bà Fulton kể thêm rằng, đương sự bất ngờ rút súng ra, bảo bà ngồi xuống, và bà lập tức chui xuống bàn trốn trong khi đương sự bắt đầu bạo động.

Theo bà Fulton, người đàn ông nói rằng ông “phẫn nộ về những gì xảy ra trong thời gian ông được điều trị tại đây.”

Cũng theo bà Fulton, ông Johnson nói: “Các người làm hỏng đời tôi,” rồi bắt đầu dùng dao đâm những người trong văn phòng.

Cảnh sát mới đầu tìm cách thuyết phục hung thủ bỏ dao xuống, nhưng đương sự chẳng những không nghe lời lại còn nhá súng hăm dọa.

Do các nạn nhân tiếp tục gọi 911 kêu cứu, cảnh sát phải đối diện với tình trạng khẩn trương vì sợ các nạn nhân bị ra máu nhiều chưa cứu kịp có thể nguy đến tính mạng.

Đến lúc ấy thì SWAT team bắt đầu xông vào.

Sau khi khống chế được hung thủ, cảnh sát được biết đương sự đổ chất lỏng dễ cháy vào bên trong thang máy nhưng chưa kịp đốt.

Cảnh sát thuộc Allegheny County đang tiến hành thủ tục truy tố ông Johnson với năm tội danh tấn công với trường hợp gia trọng, năm tội âm mưu sát nhân, âm mưu phóng hỏa và gây nguy cơ thảm họa. (TP)

MỚI CẬP NHẬT