Wednesday, April 24, 2024

Phần lớn mọi người, không chỉ giới trẻ, đều lái xe ẩu

DETROIT, Michigan (AP) – Kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy không chỉ có giới trẻ mới lái xe ẩu, một điều có thể giải thích lý do vì sao số tử vong trên xa lộ hiện đang tăng lên.

Có chừng hơn một nửa số người lái xe trong mọi hạn tuổi đều từng gửi text khi đang cầm tay lái, vượt đèn đỏ hay lái xe quá tốc độ giới hạn trong vòng 30 ngày qua, theo kết quả cuộc nghiên cứu do tổ chức an toàn giao thông AAA Foundation for Traffic Safety thực hiện.

Giới trẻ là thành phần lái xe ẩu nhất. Có khoảng 88% người lái từ 19 tuổi đến 24 tuổi thú nhận từng ít nhất là một lần có hành động nêu trên. Tuy nhiên, ngay cả những người lái xe ở tuổi được coi là “chín chắn” cũng phạm luật hơn là sự dự trù của các nhà nghiên cứu. Có chừng 10% người lái ở tuổi từ 60 đến 74 từng gửi text hoặc email khi đang lái xe, trong khi có 37% người trên 75 tuổi nói rằng đã vượt đèn mới chuyển sang đỏ.

“Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là có mức độ lái xe ẩu tương đối cao trong giới mà chúng ta thường nghĩ là an toàn hơn,” theo lời Lindsay Arnold, một nhà nghiên cứu thuộc AAA Foundation.

Ông Arnold cho hay các dữ kiện ghi nhận được cũng giống như mấy năm trở lại đây, cho thấy một chiều hướng đáng lo ngại. Trong năm 2015, số tử vong vì tai nạn giao thông ở Mỹ tăng 7%, lên tới 35,092 người, sự gia tăng lớn nhất trong một năm kể từ 5 thập niên qua. Con số này dự trù sẽ tăng nữa trong năm 2016 khi việc thu thập dữ kiện được hoàn tất.

Người lái xe cũng thường biết là có hành động trái luật, nhưng vẫn làm. Thí dụ như có tới hơn 3/4 người lái cho rằng vừa lái xe vừa text hay gửi email là điều không thể chấp nhận, nhưng có 31% đã làm điều này trong tháng qua và 8% cho hay đây là điều thường xuyên xảy ra. Có 96% người lái biết rằng lái xe trong lúc đang ngầy ngật là điều đe doạ an toàn trầm trọng, nhưng có tới 29% mới đây lái xe trong lúc họ quá mệt mỏi đến nỗi khó khăn lắm mới mở được mắt.

Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy giới lái xe trẻ tuổi nhất, từ 16 đến 18 tuổi ít vượt đèn đỏ hay texting trong lúc lái xe hơn thành phần từ 20 tới 50 tuổi. Một điều đáng chú ý là có tới hơn 50% người lái xe cảm thấy bị đe doạ khi người khác vừa lái vừa nói chuyện điện thoại, nhưng có tới 68% làm điều này trong vòng 30 ngày qua. Và sau cùng, ai cũng cho rằng mình lái xe an toàn hơn người khác, với có tới 83% phần trăm (ở tuổi 75 hoặc cao hơn là 86.5%) tự cho mình ở trong thành phần này. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 15 tháng 2 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT