Tuesday, April 23, 2024

California sắp có hệ thống báo động sớm động đất

SACRAMENTO, California (NV) – Hôm Thứ Năm, Thống Ðốc California Jerry Brown ký đạo luật phát triển một hệ thống báo động sớm khi sắp xảy ra động đất, theo tin của đài NBC BayArea.

Các giới chức phụ trách đối phó tình trạng khẩn cấp trong tiểu bang nói rằng, với đạo luật này, cư dân California sẽ khởi sự nhận được những thông tin báo động về các trận động đất cấp bách qua điện thoại di động, truyền thanh và truyền hình cùng các phương tiện thông tin khác trong một vài năm nữa khi tiểu bang hoàn thiện một hệ thống báo động sớm để cứu mạng con người.

Theo lời ông Mark Ghilarducci, giám đốc Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp thuộc Văn Phòng Thống Ðốc, ngân khoản phụ trội do đạo luật này cung cấp cộng với số tiền $10 triệu mà tiểu bang đã cung cấp trước đây giúp cho California nay sẵn sàng cho ra đời hệ thống báo động sớm, được gọi là ShakeAlert.

Hệ thống báo động sớm các trận địa chấn được thiết kế để phát hiện những cơn rung chuyển đi trước trận động đất, tính toán cường độ của nó, và báo động cho con người biết trước phút giây thiên tai ập tới.

Trong hiện tại, các nước như Mexico, Trung Quốc, và Nhật, đều đang sử dụng các hệ thống báo động sớm về động đất. Tại Hoa Kỳ, chỉ có California là tiến xa nhất trong nỗ lực thiết lập một hệ thống báo động sớm như thế. Các giới chức hy vọng rằng, rồi đây, hai tiểu bang Oregon và Washington nằm trên Vành Ðai Thái Bình Dương cũng sẽ nối gót California.

MỚI CẬP NHẬT