Friday, April 19, 2024

Phe Dân Chủ muốn cựu gián điệp Anh ra điều trần hồ sơ Nga

WASHINGTON, DC (NV) – Một số dân biểu liên bang đảng Dân Chủ muốn ông Christopher Steele, cựu điệp viên Anh, phải ra điều trần trước Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, trong cuộc điều tra về việc liệu ban vận động của Tổng Thống Donald Trump có liên lạc với người Nga trong cuộc bầu cử vừa qua hay không.

Theo CBS News, ông Steele, người được cộng đồng tình báo xem như là nguồn thông tin đáng tin cậy, từng đúc kết một hồ sơ dài 35 trang, trong đó có những dữ kiện cáo buộc rằng từng có sự thỏa hiệp giữa ông Trump với người Nga.

Thông tin này ban đầu được lưu hành cách đây nhiều tháng, nhưng bị các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đánh giá thấp.

Ông Steele chỉ mới lộ diện trong tháng này sau một thời gian ẩn tích.

Tuy nhiên, hồi tháng trước, CBS News tường thuật rằng hồ sơ của ông Steele bắt đầu được sự tín nhiệm của cơ quan công lực và nay cả của Quốc Hội Mỹ.

Về phía FBI, họ tiếp tục xem xét nội dung của hồ sơ, điều mà Tổng Thống Donald Trump bác bỏ, xem đó như là những “tin cuội.”

Nhưng vào đầu tuần này, khi ông James Comey, giám đốc FBI, điều trần trước Quốc Hội về việc Nga can dự vào cuộc bầu cử, Dân Biểu Adam Schiff (Dân Chủ-California), phó chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, trích dẫn vài đoạn trong hồ sơ qua bài phát biểu mở đầu.

Hôm Thứ Năm, trong một cuộc phỏng vấn của CBS News, Dân Biểu Tim Himes (Dân Chủ-Connecticut) nói về sự quan tâm của Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện đối với hồ sơ của ông Steele.

Ông Himes nói: “Hồ sơ của ông Steele mặc dù chưa được xác nhận nhưng càng lúc càng được tin cậy hơn. Theo tôi, chúng ta cần được nói chuyện với ông Christopher Steele và ít nhất biết được do đâu mà ông ấy có được nhiều thông tin như vậy vì trong đó có những điều mà chúng ta không nói đến nhiều nhưng rất là quan trọng, trong đó liệu người Nga có ảnh hưởng ít nhiều với Tổng Thống Trump hay không, về mặt tài chánh hay điều gì khác hay chăng?”

Những tên tuổi hàng đầu mà phe Dân Chủ của ủy ban đang chú ý đến trong danh sách những nhân chứng của họ còn có ông Paul Manafort, cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của ông Trump; ông Carter Page, cựu cố vấn chính sách đối ngoại của ông Trump; và ông Roger Stone, bạn thâm niên và cố vấn của ông Trump; và ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia.

Dân Chủ chỉ thuộc thiểu số nên không có thẩm quyền đòi họ ra làm nhân chứng.

Tuy nhiên, hôm Thứ Sáu, ông Paul Manafort, ông Carter Page, và ông Roger Stone cho biết sẵn sàng nói chuyện với ủy ban tình báo.

Cũng hôm Thứ Sáu, Dân Biểu Devin Nunes (Cộng Hòa-California), chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, thông báo rằng ủy ban sẽ mời ông James Comey, giám đốc FBI; và Tướng Mike Rogers, giám đốc An Ninh Quốc Gia, ra điều trần trước ủy ban trở lại, nhưng lần này sẽ được tiến hành trong phòng họp kín.

Ngoài ra, ông Nunes cũng thông báo ông sẽ hoãn buổi điều trần dự trù ngày 28 Tháng Ba, một quyết định làm phía Dân Chủ khó chịu. (TP, Ð.D.)

Không đủ phiếu cho dự luật bảo hiểm, chủ tịch Hạ Viện đến gặp T.T Trump

MỚI CẬP NHẬT