Thursday, March 28, 2024

Phi trường Bắc Utah bận rộn vì khách thích vé máy bay rẻ

SALT LAKE CIY, Utah (AP) – Ngày càng có nhiều hành khách bay đi từ những phi trường nhỏ tại Provo và Ogden thay vì từ phi trường quốc tế Salt Lake City ở Utah, chỉ đơn giản là vì giá vé máy đi và đến các phi trường này rẻ hơn và hành khách tránh được tình trạng vất vả chen chúc nhau ra vào các cảng hàng không.

Tờ The Salt Lake Tribune cho hay, hồi năm ngoái, số lượng hành khách sử dụng phi trường thành phố Provo tăng gấp đôi trong khi số người đến và đi tại phi trường thành phố Ogden-Hinckley tăng thêm 6.7%.

Cũng vào năm ngoái, có tới 22 triệu hành khách đến và đi từ phi trường quốc tế Salt Lake City, trong khi chỉ có 130,000 hành khách sử dụng phi trường Provo và 30,000 hành khách dùng phi trường Ogden-Hinckley.

Allegiant Air là hãng máy bay thương mại đóng căn cứ tại hai phi trường ở Provo và Ogden chứ không dùng phi trường quốc tế Salt Lake City trong các chuyến bay đến Utah và đi các nơi khác.

Theo lời một giới chức hàng không Allegiant Air, ông Keith Hansen, giá vé máy bay rẻ và tiện nghi thoải mái là nguyên nhân hành khách chuyển sang dùng những phi trường nhỏ để đáp ứng nhu cầu đi lại của họ.

Ông Hansen nói rằng, một trong các phương cách có thể giữ cho giá vé máy bay hạ là hãng hàng không tránh mở các chuyến bay vào những ngày trong tuần mà hành khách có khuynh hướng ít đi máy bay, ví dụ như trong hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư, dễ dẫn tới thua lỗ.

Mời độc giả xem thêm video: Sài Gòn còn những hàng cây rợp bóng

Hiện nay, Allegiant Air có các chuyến bay từ Provo và Ogden-Hinckley đến phi trường Phoenix-Mesa Gateway ở Arizona.

Ông Hansen còn cho biết Allegiant Air đang thương lượng với phi trường Ogden-Hinckley để có thể mở thêm các chuyến bay từ phi trường này đi các nơi khác.

Cũng theo lời giới chức này, vào ngày 29 Tháng Chín, Allegiant Air sẽ khởi sự các chuyến bay đi San Diego ở Califronia. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT