Thursday, April 18, 2024

Phó TT Pence áp lực các nước thành viên NATO giữ đúng cam kết

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Phó Tổng Thống Mike Pence hôm Thứ Hai đưa ra lời khuyến cáo nghiêm khắc đối với các nước thành viên của khối NATO, thúc giục họ giữ đúng những cam kết quân sự đối với liên minh.

Trang mạng The Hill trích thuật lời ông Pence nói với các lãnh đạo Âu Châu ở Brussels, rằng Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết của mình đối với tổ chức minh ước, nhưng thêm rằng nước Mỹ đang phải gánh nặng chi phí quá nhiều.

Minh ước đòi hỏi mỗi thành viên trong khối NATO phải chi ra 2% của tổng sản lượng quốc nội (GDP) cho chi tiêu quốc phòng.

Hiện nay chỉ có năm nước đạt được chỉ tiêu hoặc trả nhiều hơn, gồm Hoa Kỳ, Hy Lạp, Anh, Estonia và Ba Lan.

Đức và Canada, hai đồng minh kiên định nhất của Mỹ, nằm dưới xa mục tiêu 2%, với Đức chi tiêu 1.19%, và Canada 0.99%.

Ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO, người xuất hiện bên cạnh ông Pence, đồng ý với lời kêu gọi của phó tổng thống Mỹ, cho sự chia sẻ chi phí quân sự một cách bình đẳng giữa các nước thành viên.

Tại một cuộc vận động ở Florida hồi cuối tuần, Tổng Thống Donald Trump tự nhận mình là người “ái mộ” liên minh nhưng nói rằng các thành viên khác không chịu nhận lãnh gánh nặng của mình.

Tổng Thống Trump nói: “Chúng tôi tham gia những cuộc chiến mà trong đó những người khác không hành xử công bằng với chúng tôi. Tôi là người ái mộ NATO, nhiều nước thành viên của NATO mà chúng tôi bảo vệ, họ là những nước rất giàu nhưng lại không chịu đóng góp phần của họ.” (TP)

Bộ trưởng quốc phòng James Mattis cho biết Mỹ không có ý chiếm dầu ở Iraq

MỚI CẬP NHẬT