Tuesday, April 23, 2024

Phụ nữ Hồi Giáo ‘bịa chuyện’ bị người ủng hộ Trump tấn công

LAFAYETTE, Louisiana (NV) – Một phụ nữ Hồi Giáo, từng khai với cảnh sát là bị hai người đàn ông tấn công và lấy đi mất khăn choàng đầu chỉ ít giờ sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống hôm Thứ Tư, đã thú nhận rằng bịa đặt câu chuyện này, theo giới hữu trách.

Bản tin của tờ USA Today nói rằng cảnh sát trường đại học University of Louisiana ở Lafayette cho hay họ nhận được báo cáo có vụ cướp của gần khuôn viên nhà trường vào lúc 11 giờ sáng ngày Thứ Tư. Trong bản báo cáo sơ khởi, cảnh sát cho hay người phụ nữ này khai bị hai người đàn ông đánh khiến té xuống đất, hai người này la những tiếng chửi rủa có tính cách thù hằn chủng tộc, rồi sau đó lấy mang đi ví và khăn choàng đầu hijab của mình.

Theo bản báo cáo sơ khởi, người phụ nữ nói rằng có ít nhất một người tấn công đã đội nón vận động tranh cử của phía ông Donald Trump.

“Trong cuộc điều tra, người phụ nữ nhận rằng đã bịa chuyện bị hai người đàn ông da trắng tấn công cũng như bị lấy đi ví và khăn choàng đầu,” theo sở cảnh sát Lafayette, nói rằng đã chấm dứt cuộc điều tra vụ này.

Chi nhánh tổ chức bảo vệ dân quyền ACLU lúc đầu lên án cuộc tấn công, nhưng sau đó đưa ra bản thông cáo tiếp theo sau loan báo của Sở Cảnh Sát Lafayette.

Bản thông cáo của ACLU cho hay họ không biết rõ những gì đã xảy ra và tại sao người đi kiện rút lại những gì đã khai. Tuy nhiên ACLU nói họ vẫn giữ lời yêu cầu tất cả người dân ở Louisiana hãy bác bỏ việc kỳ thị người theo Hồi Giáo. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Tổng thống tân cử Trump: không lãnh lương tổng thống, không nghỉ mát dài ngày

MỚI CẬP NHẬT