Thursday, March 28, 2024

Mỹ đổi cách dạy bắn súng để thích ứng tân binh thế hệ mới

FORT JACKSON, South Carolina (AP) – Trong lúc số người trẻ Mỹ từng làm chủ một khẩu súng đang sút giảm và lục quân Mỹ phải huấn luyện một thế hệ tân binh mới chỉ quen với các trò chơi điện tử hơn là nhắm vào các mục tiêu thật sự, các huấn luyện viên Mỹ nay phải đối phó với thực tế là có hơn 50% các tân binh chưa từng cầm khẩu súng, chứ đừng nói là bắn súng.

Những người trẻ, chiếm đa số trong thành phần tân binh Mỹ hiện nay, không có được kinh nghiệm với súng đạn như các thế hệ trước đây. Và các huấn luyện viên, có nhiệm vụ biến những người này, cả nam lẫn nữ, thành các tay súng chuyên nghiệp, cũng phải được huấn luyện trở lại để điều chỉnh cách dạy. Nhiều huấn luyện viên nay không còn la hét ra lệnh mà có thái độ cũng giống như một nhà dìu dắt, nhẹ nhàng chỉ dẫn tân binh.

“Bạn sẽ không nghe thấy huấn luyện viên la hét, trừ phi có vấn đề an toàn quan trọng,” theo lời Thượng Sĩ Randy Fisher, một trong khoảng 600 huấn luyện viên hàng ngày làm việc với các tân binh ở căn cứ Fort Jackson ở South Carolina. “Chúng tôi không muốn tân binh phải hốt hoảng.”

Kết quả một cuộc nghiên cứu về số người làm chủ súng ở Mỹ do trường đại học University of Chicago thực hiện, cho thấy có sự sút giảm lớn trong vài thập niên trở lại đây trong số người trẻ trên dưới 20 tuổi. Đây cũng là hạn tuổi mà lục quân, quân chủng lớn nhất của Mỹ, thu hút phần lớn tân binh của họ.

Cuộc nghiên cứu cho hay con số những người từ 18 đến 25 tuổi từng làm chủ súng đã giảm từ 45% năm 1977 xuống còn 13% năm 2014.

Mời độc giả xem thêm video: Sài Gòn còn những hàng cây rợp bóng

Tuy vậy, các huấn luyện viên cho hay những người chưa từng cầm khẩu súng trên tay lại thường là những người bắn giỏi ở quân trường.

“Chúng tôi thấy những người từng bắn súng có những thói quen sai lầm và khó sửa,” theo lời Thượng Sĩ Harry Lichtenberger, người chịu trách nhiệm về an toàn nơi sân tập bắn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT