Friday, April 19, 2024

Quân đội Mỹ đưa hàng trăm trực thăng tới Đức

BERLIN, Đức (AP) – Quân đội Mỹ khởi sự bốc rỡ cả trăm trực thăng đủ loại, gồm cả Chinook, Apache, và Black Hawk, tại một hải cảng ở phía Bắc nước Đức để đưa về một căn cứ ở vùng Bavaria.

Hãng thông tấn dpa của Đức hôm Chủ Nhật cho hay 94 trực thăng và một số xe cơ giới thuộc Lữ Đoàn Không Quân Tác Chiến thuộc Sư Đoàn 10 Sơn Cước, có hậu cứ đặt tại Fort Drum, New York, được gửi tới cảng Bremerhaven.

Phần lớn các trực thăng này dự trù sẽ được chuyển tới một căn cứ Bộ Binh ở thành phố Illesheim, nhưng dpa nói rằng một số cũng được luân phiên sử dụng tại Lithuania và Romania.

Việc bố trí các trực thăng này nằm trong khuôn khổ Chiến Dịch Atlantic Resolve nhằm duy trì sự hiện diện thường trực một lữ đoàn thiết kỵ của Mỹ ở Âu Châu.

Nhiệm vụ của đơn vị này nhằm trấn an Ba Lan và các đồng minh khác trong khối NATO trước sự hung hãn ngày càng gia tăng của Nga. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT