Thursday, March 28, 2024

Sắc lệnh di trú của Tổng Thống Trump lại bị tòa chặn

RICHMOND, Virginia (AP) – Tòa Kháng Án Liên Bang Khu Vực 4 ở Richmond, Virginia, hôm Thứ Năm giữ nguyên án lệnh của tòa sơ thẩm, tạm thời ngăn chặn thi hành sắc lệnh di trú của Tổng Thống Donald Trump.

Bộ Tư Pháp cho biết sẽ kháng án tới Tối Cao Pháp Viện.

Với tỉ lệ phiếu 10-3, tòa kháng án nói rằng sắc lệnh cấm nhập cảnh này vi phạm Hiến Pháp. Vì thế, tòa này giữ nguyên án lệnh của tòa dưới, ngăn chặn thi hành sắc lệnh, cấm công dân sáu quốc gia Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Yemen, nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong 90 ngày.

Ðây là án lệnh đầu tiên của Tòa Kháng Án Khu Vực 4 đối với sắc lệnh thứ nhì của tổng thống, đưa ra hồi Tháng Ba, với hy vọng không bị chặn lại như sắc lệnh đầu tiên hồi Tháng Giêng.

Trong khi đó, Tòa Kháng Án Khu Vực 9 cũng đang xem xét sắc lệnh này, do tòa sơ thẩm liên bang ở Hawaii chặn lại.

Tối Cao Pháp Viện gần như chắc chắn sẽ thụ lý vụ này, nếu được yêu cầu. Các thẩm phán gần như chắc chắn sẽ có tiếng nói cuối cùng trong quyết định của tổng thống.

Tổng Thống Trump có thể yêu cầu Tối Cao Pháp Viện cho phép thi hành sắc lệnh, ngay cả khi các thẩm phán đang cân nhắc có xử vụ này hay không, bằng cách cho rằng các tòa dưới chặn sắc lệnh sẽ làm cho Hoa Kỳ kém an toàn. Nếu bên hành pháp yêu cầu như vậy, sự chấp thuận Tối Cao Pháp Viện sẽ gởi một thông điệp cho biết cuối cùng họ sẽ quyết định ra sao.

Trọng tâm án lệnh của Tòa Kháng Án Khu Vực 4 là có nên tính các phát biểu của ông Trump trong lúc tranh cử, muốn cấm tất cả người Hồi Giáo vào Mỹ, là chứng cớ cho thấy ông ký sắc lệnh dựa trên yếu tố tôn giáo.

Phía Tòa Bạch Ốc cho rằng, tòa không nên xem xét gì khác ngoài sắc lệnh di trú, mà trong đó không hề đề cập đến tôn giáo. Các quốc gia này được chọn, không phải vì họ có đa số dân Hồi Giáo, mà vì người dân các nước này có thể trở thành khủng bố sau này.

Tuy nhiên, Chánh Án Roger L. Gregory viết rằng “viện cớ an ninh quốc gia” của chính quyền có vẻ “chỉ là thứ yếu đối với một sắc lệnh mang tính tôn giáo nhiều hơn và có ý định cấm người Hồi Giáo nhập cư vào nước Mỹ.”

Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions nói rằng án lệnh của tòa kháng án nhằm ngăn chặn sắc lệnh của tổng thống “có mục định gia tăng an ninh quốc gia.”

Tổng Thống Trump không bị buộc phải cho phép nhập cư những người từ “các quốc gia bảo trợ hoặc là nơi trú ẩn cho chủ nghĩa khủng bố cho tới khi ông thấy rằng họ phải được thanh lọc đầy đủ” và “không gây ra đe dọa cho an ninh quốc gia,” ông Sessions nói.

Ba chánh án bỏ phiếu ngược, đều được các tổng thống Cộng Hòa bổ nhiệm, nói đa số các chánh án bỏ phiếu chặn sắc lệnh là sai, khi xem xét các yếu tố bên ngoài sắc lệnh. Chánh Án Paul Niemeyer, thay mặt cho ba chánh án này, cho rằng, hành động của Tổng Thống Trump là “vừa phải.”

Ông Ilya Somin, một giáo sư luật ở đại học George Mason University, nói nếu các thẩm phán bỏ phiếu theo đảng phái, Tổng Thống Trump có thể có kết quả thuận lợi 5-4. Tuy nhiên, theo ông, rất khó đoán được kết quả bởi vì “các thẩm phán không phải lúc nào cũng bỏ phiếu theo quan điểm chính trị.”

Sắc lệnh này là sắc lệnh di trú thứ nhì của Tổng Thống Trump, theo đó, cấm người dân sáu quốc gia có đa số dân Hồi Giáo vào Mỹ trong 90 ngày. Ngoài ra, sắc lệnh này cũng tạm ngưng tất cả các chương trình tị nạn trong 120 ngày.

Sắc lệnh được đưa ra hồi Tháng Ba, bị hai tòa sơ thẩm liên bang ở Maryland và Hawaii chặn lại, vì cho rằng, tổng thống không thể dựa trên lý do tôn giáo để ngăn cấm người tị nạn.Ngoài ra, hai tòa này cũng cho rằng, trong lúc vận động tranh cử, ông Trump từng nói sẽ cấm tất cả người Hồi Giáo vào Hoa Kỳ.

Ðây là lần thứ nhì một tòa kháng án chặn sắc lệnh di trú của Tổng Thống Trump.

Hôm 27 Tháng Giêng, sắc lệnh do ông Trump ký cấm người dân bảy quốc gia, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, Iraq, và Yemen, vào Mỹ trong 90 ngày, và ngưng chương trình tị nạn trong 120 ngày.

Sau đó, sắc lệnh này bị tòa sơ thẩm ở Seattle, Washington, chặn lại.

Chính quyền không đồng ý, kiện lên Tòa Kháng Án Khu Vực 9, nhưng bị tòa này giữ nguyên án lệnh của tòa ở Seattle.

Ngoài phán quyết của Tòa Kháng Án Khu Vực 4, Tòa Kháng Án Khu Vực 9 cũng đang xem xét án lệnh của tòa sơ thẩm ở Hawaii.

Vụ kiện ở tòa tại Maryland do Liên Ðoàn Dân Quyền Người Mỹ (ACLU) và National Immigration Law Center nộp. (Ð.D.)

Tổng Thống Donald Trump đến Brussels, tạo cảm thông với EU và NATO

MỚI CẬP NHẬT