Wednesday, April 24, 2024

Sắc lệnh di trú mới của TT Trump sẽ đưa Iraq ra khỏi danh sách cấm

WASHINGTON (AP) – Sắc lệnh mới về di trú của Tổng Thống Donald Trump sẽ đưa Iraq ra khỏi danh sách tạm thời cấm tới Mỹ, theo giới chức thông thạo, cho biết thêm rằng ông Trump sẽ ký ban hành trong thời gian ngắn tới đây.

Có bốn giới chức cao cấp cho hãng thông tấn AP hay rằng điều này được đưa ra thể theo yêu cầu của Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao, kêu gọi Tòa Bạch Ốc xét lại việc bao gồm cả Iraq trong danh sách cấm vì vai trò quan trọng của quốc gia này trong cuộc chiến chống ISIS.

Người dân sáu quốc gia Hồi Giáo còn lại là Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen sẽ tiếp tục bị cấm tới Mỹ. Lệnh cấm này sẽ được duy trì trong 90 ngày.

Ngoài ra cũng sẽ có các thay đổi khác trong sắc lệnh mới. Người tị nạn từ Syria sẽ không còn bị nêu đích danh trong lệnh cấm đến Mỹ vô thời hạn mà sẽ ở trong lệnh không nhận thêm người tị nạn trong 120 ngày.

Các giới chức này cũng nói rằng sắc lệnh sẽ không nêu rõ các đặc miễn về tôn giáo, vốn để tạo ưu tiên cho người theo Thiên Chúa Giáo trong khi loại trừ người Hồi Giáo như ngôn từ trong sắc lệnh trước đây. (V.Giang)

T.T Trump chọn ông Dan Coats làm lãnh đạo tình báo quốc gia

MỚI CẬP NHẬT