Tuesday, April 23, 2024

Sinh viên phản đối cựu khoa trưởng luật quay lại UC Berkeley

BERKELEY, California (NV) – Một lá thư phân bua trên tờ báo đại học của cựu khoa trưởng luật khoa Sujit Choudhry, từng bị mất chức về tội sách nhiễu tình dục một thuộc cấp hồi mùa Xuân năm nay, lại gây xôn xao tại Đại Học UC Berkeley với những cuộc biểu tình mới của sinh viên chống lại vị giáo sư này, tờ San Francisco Chronicle loan tin.

Lá thư ngỏ đó, được đăng trên tờ Daily Californian của trường đại học, có nội dung phân bua về hành vi sách nhiễu tính dục của vị cựu khoa trưởng và biện minh cho sự trở lại làm việc của ông trong nhiệm vụ giảng dạy thuần túy, đồng thời than thở về những khó khăn gây ra cho gia đình ông sau khi ông bị tố cáo có hành vi sách nhiễu tình dục người phụ tá của mình.

Khoảng 100 sinh viên lập tức tổ chức một cuộc biểu tình phản đối sự có mặt của Giáo Sư Choudhry ngay buổi tối hôm ông này quay trở lại trường để giảng dạy trong học khóa mùa Thu.

Một số sinh viên đã lên tiếng đả kích tờ Daily Californian vì đã cung cấp cho vị cựu khoa trưởng một diễn đàn để trình bày ý kiến của ông.

Trước việc này, ban chủ biên tờ báo sinh viên cho rằng việc phổ biến lá thư của ông Choudhry là cần thiết cho cuộc đối thoại đa chiều nhằm phản ảnh trung thực các sinh hoạt của cộng đồng đại học.

Ông Steve Montiel, phụ tá báo chí cho Tổng Viện Trưởng Janet Napolitano của hệ thống đại học University of California, tuyên bố rằng Giáo Sư Choudhry sẽ không tiếp tục làm việc tại trường trong học khóa mùa Thu này và cả học khóa mùa Hè nữa, và trong thời gian này, bà Melissa Mrray, khoa trưởng lâm thời, sẽ giám sát các công việc không có tính cách giảng huấn của Giáo Sư Choudhry tại trường. (V.P.)

Mời độc giả xem thêm video: Donald Trump: “Putin lãnh đạo giỏi hơn Obama”

MỚI CẬP NHẬT