Thursday, April 18, 2024

Tài tử phim ‘Home Alone’ chết trong khách sạn

PALO ALTO, Bắc California (NV) – Tài tử John Heard, 71 tuổi, chết trong một khách sạn ở Palo Alto hôm Thứ Sáu.

Ông từng đóng vai người cha để cậu con trai ở nhà một mình, phải tự đối phó với mấy tên trộm, trong phim “Home Alone”.

Nhật báo The Mercury News trích thuật lời đại diện của ông Heard nói rằng ông Heard đang lưu lại Palo Alto để chờ hồi phục sau cuộc giải phẫu lưng tại bệnh viện Stanford Medical Center hôm Thứ Tư.

Nguồn tin gia đình cho hay, người làm dịch vụ dọn phòng khách sạn khám phá ông chết trong phòng bèn gọi báo cáo cảnh sát .

Phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Palo Alto, sau khi nhận thông tin từ Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi Santa Clara County, nơi điều tra nguyên nhân cái chết, hôm Thứ Bảy nói với tạp chí People Magazine rằng cái chết của ông Heard “cho tới lúc này không thấy có gì mờ ám.”

Một đại diện của phòng giảo nghiệm xác nhận ông Heard, chết chiều hôm Thứ Sáu, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào khác, kể cả tên của khách sạn.

Giới chức Santa Clara County qua một văn bản soạn trước cho biết, cuộc giảo nghiệm hoàn tất vào sáng Thứ Bảy. Văn bản viết rằng: “Nguyên nhân cái chết chưa được xác định trong khi còn chờ văn phòng giảo nghiệm thực hiện thêm các thử nghiệm khác, gồm thử chất độc, và thời gian chờ đợi có thể từ ba đến bốn tuần.”

Ngoài phim “Home Alone”, ông Heard từng đóng nhiều phim khác, trong đó có đóng chung với tài tử Robin Williams trong phim “Awakenings” vào năm 1990. Ông cũng diễn xuất trong show TV “The Sopranos,” mà ông được đề cử giải Emmy Award năm 1999 trong vai nhà thám tử hư đốn, kể cả các bộ phim truyền hình “Battlestar Galactica” và “CSI: Miami.”

Ông từng có ba đời vợ và ba con. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 24 tháng 7 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT