Thursday, April 25, 2024

Tái lập tuyến đường tàu chợ ở New Jersey sau tai nạn

HOBOKEN, New Jersey – Sáng hôm Thứ Hai, các dịch vụ xe lửa đã được tái lập tại nhà ga Hoboken ở New Jersey sau một tai nạn hồi tháng trước làm 1 phụ nữ thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương, đài CBS New York loan tin.

Cơ quan chuyển vận NJ Transit cho hay các dịch vụ tàu chợ được mở lại thuộc 6 tuyến đường đã khởi sự hoạt động trở lại vào lúc 4 giờ sáng trong ngày, mặc dù tuyến đường số 5 và số 6 vẫn còn phải tiếp tục công cuộc sửa chữa.

Các chuyến tàu chuyên chở hành khách nói trên đã quay trở lại hoạt động sau tai nạn chết người xảy ra vào hôm 29 Tháng Chín, lúc chuyến tàu hỏa số 1614 đâm sầm vào nhà ga.

Người lái tàu, là Thomas Gallagher, 48 tuổi, khai rằng ông không nhớ gì về tai nạn cả. Các nhà điều tra cho biết đoàn tàu này đang chạy với tốc độ 8 dặm một giờ thì bỗng dưng tăng tốc lên tới 28 dặm một giờ, băng qua một rào cản và lủi thẳng vào nhà ga.

Hơn 100 người trong các toa tàu và tại nhà ga đã bị thương. Người bị thiệt mạng trong tai nạn thảm khốc này là bà Fobiola Bittar de Kroon, 34 tuổi.

Cơ quan NJ Transit cho biết, để bảo đảm an toàn cho mọi người, các đoàn tàu lửa tiến vào nhà ga Hoboken, từ nay, chỉ được chạy với vận tốc 5 dặm một giờ thay vì với tốc độ giới hạn trước đây là 10 dặm một giờ. (V.P.)

Mời độc giả xem video: Chiếm hạm Mỹ ghé Tân Tây Lan sau 30 năm vắng bóng

MỚI CẬP NHẬT