Thursday, April 25, 2024

Mỹ tái tục trục xuất di dân Haiti, sau 6 năm tạm ngưng

SAN DIEGO, California (NV) – Chính phủ Obama dự trù sẽ tái tục việc trục xuất các di dân bất hợp pháp gốc Haiti sau hơn sáu năm tạm ngưng vì thiên tai động đất ở quốc gia vùng Caribbean hồi Tháng Giêng, 2010.

Quyết định này, dự trù sẽ được Bộ Trưởng Nội An Jeh Johnson công bố hôm Thứ Năm, sẽ có ảnh hưởng ngay lập tức đến những người gốc Haiti bị chặn lại cửa biên giới San Ysidro và các nơi khác trên nước Mỹ mà không có giấy tờ hợp lệ, theo tờ báo San Diego Union-Tribune.

Giới chức cơ quan Bộ Nội An nói rằng những người gốc Haiti nay xuất hiện tại các trạm biên giới Mỹ mà không có giấy tờ sẽ bị bắt ngay tại chỗ và giới hữu trách sẽ lập tức tiến hành biện pháp trục xuất nhanh chóng mà không cần phải có phán quyết của tòa di trú.

Kế hoạch tái tục trục xuất về Haiti được loan báo sau khi Bộ Nội An hôm Thứ Tư nói rằng hiện có thêm nhiều ngàn người Haiti đang từ các quốc gia vùng Trung Mỹ và Mexico kéo đến biên giới Mỹ với hy vọng được cho vào.

Tờ báo San Diego Union-Tribune cho biết phần lớn người từ Haiti đến được trạm biên giới San Ysidro trong những tháng qua mà không có giấy tờ đều được thả và đưa giấy thông báo phải ra trình diện trước một thẩm phán di trú sau đó.

Trong năm nay, có khoảng hơn 5,000 người Haiti không có giấy chiếu khán đã được cơ quan di trú ở San Diego, phần lớn tại trạm San Ysidro, cho vào Mỹ, so với chỉ 339 người cùng thời gian năm trước. (V.Giang)

Mời độc giả xem thêm video: Lá cờ Mỹ trong Thế Chiến 2 đấu giá được $514,000

MỚI CẬP NHẬT