Thursday, March 28, 2024

‘Tặng’ con gái cho lãnh đạo giáo phái, lãnh án tù

DOYLESTOWN, Pennsylvania (AP) — Một thẩm phán ở Pennsylvania hôm Thứ Tư tuyên án hai vợ chồng mỗi người lãnh bảy năm tù vì “tặng” con gái mình cho một kẻ được coi là lãnh đạo một giáo phái, rồi sau đó người này tấn công tính dục thiếu nữ và năm người em gái khác của cô ta.

Thẩm phán Jeffrey L. Finley ở Bucks County nói rằng hành động của ông bà Daniel và Savilla Stoltzfus thật quá sức tưởng tượng và kết tội họ có hành động gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Daniel Stoltzfus, 44 tuổi, bị án từ 3 năm rưỡi tới 7 năm tù. Savilla Stoltzfus, 43 tuổi, bị án từ 3 đến 7 năm tù.

Giới hữu trách cho hay hai vợ chồng này “tặng” con gái lớn cho Lee Donald Kaplan, 52 tuổi, vì ông ta giúp họ ra khỏi khó khăn tài chánh khi từ bỏ đạo Amish. Kaplan có hai đứa con với thiếu nữ này, đứa đầu tiên khi cô ta mới 14 tuổi.

Bồi thẩm đoàn kết án Kaplan cả 17 tội danh hiếp dâm trẻ nhỏ, tấn công tính dục và các tội khác hồi tháng qua, một năm sau khi láng giềng tố cáo với cảnh sát khiến họ đến lục soát nhà của Kaplan ở Feasterville. (V.Giang)

Người thân TT Trump điều trần trước Quốc Hội về việc liên hệ với Nga

MỚI CẬP NHẬT