Wednesday, April 24, 2024

Tây Ban Nha cho phép dẫn độ nghi can Nga về Mỹ

MADRID, Tây Ban Nha (AP) – Tòa Quốc Gia Tây Ban Nha vừa ra phán quyết cho phép chính quyền quốc gia này dẫn độ về Mỹ một chuyên viên thảo chương điện toán (programmer) người Nga bị công tố viên Mỹ cáo buộc viết ra nhu liệu dùng vào việc đánh cắp dữ kiện của các công ty tài chánh, khiến gây thiệt hại khoảng $855,000.

Stanislav Lisov, 31 tuổi, bị bắt hôm 13 Tháng Giêng ở phi trường Barcelona, Tây Ban Nha, khi đang đi hưởng tuần trăng mật ở Âu Châu.

Công tố viện Mỹ cáo buộc Lisov là viết ra nhu liệu NeverQuest, nhắm vào các ngân hàng Mỹ, trong thời gian từ Tháng Sáu 2012 đến Tháng Giêng 2015.

Tòa án Tây Ban Nha hôm Thứ Ba nói rằng Lisov có thể bị án tới 25 năm tù về tội đồng lõa trong hành vi phạm pháp qua máy điện toán và hệ thống điện tử. Phiên tòa này khởi sự từ hôm 20 Tháng Bảy cho tới nay.

Tòa cho hay Lisov có thể làm đơn kháng án.

Việc dẫn độ, cho dù có phán quyết sau cùng của tòa, vẫn phải được chính phủ Tây Ban Nha chấp thuận. (V.Giang)

ASEAN, Trung Quốc dự trù ký thỏa hiệp Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông

MỚI CẬP NHẬT