Friday, April 19, 2024

Texas: Tìm thấy khu dầu khí rất lớn ở phía Tây

MIDLAND, Texas (AP) – Cơ Quan Địa Chất Mỹ (USGS) hôm Thứ Ba cho biết đã xác định được một khu đá phiến rộng lớn ở miền Tây Texas có trữ lượng dầu hỏa tới 20 tỷ thùng.

Theo USGS, hệ tầng địa chất Wolfcamp Shale trong ùng Midland cũng chứa khoảng 16,000 tỷ foot khối khí đốt thiên nhiên.

Như vậy, trữ lượng dầu khí ở khu vực mới phát hiện lớn gấp ba lần khu dầu đá phiến tìm thấy năm 2013 ở Bakken, North Dakota, và ở Three Forks, Montana.

Hiện nay, muốn khai thác dầu hỏa và khí đốt chứa trong các mạch đá phiến, người ta phải dùng kỹ thuật “fracking.”

Phương pháp này rất hiệu quả, giúp gia tăng sản lượng dầu khí nội địa Mỹ lên tới mức làm dầu thô sản xuất dư thừa trên thế giới và hạ giá từ cuối năm 2014 cho đến nay.

Tuy nhiên, kỹ thuật này cũng bị chống đối ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới vì có những tác hại tới nguồn nước và môi trường.

Nếu như chính quyền Donald Trump, như đã nói, sẽ thi hành một chính sách ít quan tâm đến phát triển năng lượng sạch của chính quyền Barcak Obama, thì khu dầu khí Wolfcamp Shale sẽ chiếm một vị trí rất quan trọng trong tương lai. (HC)

Mời độc giả xem video: Tổng thống Obama cho rằng xã hội dân chủ giúp kinh tế tăng trưởng

MỚI CẬP NHẬT