Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc giận dữ trước cú điện thoại của ông Trump

NEW YORK, New York (NV) – Trung Quốc giận dữ về cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump và tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn, hôm thứ Sáu.

Khi được hỏi về việc này trong cuộc họp quốc tế ở Bắc Kinh, ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị, gọi đây là “hành động nhỏ nhen” của Đài Loan và sẽ không thay đổi được gì.

Tổng thống tân cử Donald Trump hôm Thứ Sáu nói chuyện qua điện thoại với tổng thống Đài Loan, hành động mà giới quan sát cho là đánh dấu sự thay đổi lớn lao trong chính sách Mỹ tại Á Châu đã có từ mấy thập niên qua, đồng thời là sự vi phạm nguyên tắc ngoại giao có thể tạo nhiều khó khăn trong mối quan hệ tương lai với Trung Quốc.

Ông Trump bào chữa cho hành động của mình, viết trên Twitter vào tối cùng ngày, rằng tổng thống Đài Loan gọi điện thoại cho ông để chúc mừng ông thắng cử. Trump còn viết: “Nếu chính phủ Mỹ có thể bán võ khí trị giá nhiều tỷ đô la cho Đài Loan thì tại sao tôi không được nhận điện thoại chúc mừng của người lãnh đạo quốc gia này.”

Một cố vấn thân cận của ông Trump, bà Kellyanne Conway, vào tối ngày Thứ Sáu cũng cho đài CNN hay rằng ông Trump hiểu rõ chính sách ngoại giao của Mỹ về Trung Quốc.

Bản tin của tờ Washington Post cho hay cuộc nói chuyện này là lần đầu tiên giữa một tổng thống hay tổng thống tân cử Mỹ với nhà lãnh đạo Đài Loan kể từ khi Mỹ chấm dứt quan hệ ngoại giao với đảo quốc này năm 1979. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn và chờ ngày thống nhất với lục địa, bằng võ lực nếu cần.

Cú điện thoại giữa ông Trump và bà Thái nhiều phần sẽ làm cho Bắc Kinh vô cùng giận dữ.

Tuy nhiên, đây chỉ là một trong hàng loạt các cuộc nói chuyện không theo nguyên tắc ngoại giao của ông Trump với các nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi đắc cử. Việc này xảy ra trong lúc có sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, vốn đầu năm nay đã bầu lên nữ Tổng Thống Tsai Ing-wen, người bị Bắc Kinh coi là có lập trường muốn độc lập với Trung Quốc.

Bản tin của tờ Washington Post nói rằng hiện chưa rõ ông Trump có định sẽ thay đổi chính sách ngoại giao của Mỹ về Trung Quốc hay không. Trong cuộc điện đàm, ông Trump và bà Tsai chúc mừng lẫn nhau về chiến thắng trong cuộc bầu cử của họ, theo một giới chức thuộc văn phòng chuyển tiếp của ông Trump.

Tòa Bạch Ốc nói rằng hiện không có thay đổi gì trong chính sách của Mỹ trong các vấn đề ở eo biển Đài Loan và vẫn giữ nguyên tắc “Một Trung Quốc.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT