Thursday, April 18, 2024

Mỹ tham dự đổ quân sau phòng tuyến ISIS tại Syria

BAGHDAD, Iraq (NV) – Lực lượng chống ISIS ở Syria nay khởi sự chiến dịch phản công lớn, có sự hỗ trợ của Mỹ, nhằm chiếm lại một đập nước quan trọng gần Raqqa, Syria, theo một giới chức Mỹ cho đài CNN hay hôm Thứ Tư.

Cuộc phản công này gồm cả việc sử dụng trực thăng Mỹ, lần đầu tiên đổ quân sau phòng tuyến địch, đưa hơn 500 tay súng gồm các nhóm dân quân địa phương và các cố vấn quân sự, ngang qua sông Euphrates và hồ Assad, để họ có thể  tấn công vào đập và phi trường cùng thành phố do ISIS kiểm soát từ phía Nam.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi không vận các toán quân Liên Minh Ả Rập (SAC) ở Syria và Lực Lượng Dân Chủ Syria (SDF)”, theo Đại Tá Joseph Scrocca, một sĩ quan liên lạc báo chí.

Trong cuộc họp báo qua điện thoại hôm Thứ Tư từ Baghdad, Đại Tá Scrocca gọi cuộc đổ quân là “táo bạo sau phòng tuyến địch.”

Theo CNN, Đại Tá Scrocca không cho biết có bao nhiêu tay súng được đổ xuống, nhưng một nguồn tin quân sự nói rằng có khoảng 500 người.

Cuộc tấn công cũng được yểm trợ của pháo binh TQLC Mỹ, bắn các đại bác M777, và không yểm bằng trực thăng võ trang Apache.

Tuy nhiên, Đại Tá Scrocca nói rằng ISIS hiện vẫn còn kiểm soát khu vực và có thể mất mấy tuần giao tranh quyết liệt mới giải quyết xong chiến trường.

Đập Tabqa nằm cách Raqqa chừng 25 dặm, nơi ISIS đặt thủ đô, và là nguồn cung cấp điện cho một khu vực lớn ở Syria.  (V.Giang)

Nữ dân biểu Cộng Hòa ở Haiwaii bỏ đảng sau khi chỉ trích T.T Trump

MỚI CẬP NHẬT