Thursday, April 25, 2024

Thẩm phán di trú Mỹ cho blogger Singapore tị nạn

CHICAGO, Illinois (AP) – Một blogger Singapore, từng bị giam vì các bài viết chỉ trích chính quyền, vừa được cho phép tị nạn ở Mỹ, theo phán quyết của một thẩm phán di trú.

Anh Amos Yee, 18 tuổi, bị cơ quan di trú liên bang bắt giữ tại phi trường O’Hare International ở thành phố Chicago từ Tháng Mười Hai năm ngoái.

Các luật sư cho hay anh có thể được thả khỏi một trại tạm giữ ở Wisconsin hôm Thứ Hai này.

Thẩm Phán Samuel Cole đưa ra phán quyết hôm Thứ Sáu, hơn hai tuần sau khi có cuộc điều trần về đơn xin tị nạn của anh.

Anh Yee rời Singapore với ý định xin tị nạn ở Mỹ, sau khi bị giam mấy tuần lễ trong năm 2015 và 2016.

Anh bị cáo buộc xúc phạm tôn giáo của người theo Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo, trong quốc gia có các sắc tộc khác nhau. Anh cho biết mình là người vô thần.

Nhiều bài viết trên blog cũng như các trang mạng xã hội của anh có nội dung chỉ trích thành phần lãnh đạo Singapore.

Anh cũng có hành động gây nhiều phản đối vào năm 2015 khi Singapore để tang cái chết của vị thủ tướng đầu tiên do đưa lên một đoạn video có nhiều lời lẽ chửi rủa văng tục Thủ Tướng Lý Quang Diệu ngay sau khi ông từ trần.

Chính quyền Singapore chỉ trích phán quyết ở Mỹ.

“Anh Yee có các phát biểu hằn thù nhắm vào người theo Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo. Nước Mỹ có tiêu chuẩn khác và cho phép có các phát biểu như vậy dưới danh nghĩa tự do ngôn luận,” theo Bộ Nội Vụ Singapore.

Bộ Nội An Mỹ chống việc cho anh Yee tị nạn, nói rằng trường hợp của anh không đủ để cho phép tị nạn vì đàn áp chính trị. Hiện chưa rõ Bộ Nội An có yêu cầu xét lại quyết định này hay không. (V.Giang)

 

 

MỚI CẬP NHẬT