Wednesday, April 24, 2024

Thẩm phán di trú thả người chính phủ Mỹ muốn trục xuất

OTAY MESA, California (AP) – Một cô gái gốc Mexico hôm Thứ Sáu vừa được tòa ra lệnh thả ra trong khi chính phủ Mỹ tìm cách trục xuất, sau khi một thẩm phán di trú bác bỏ yêu cầu là cô phải đeo một vòng điện tử ở cổ chân do từng hai lần bị bắt khi biểu tình ủng hộ di dân bất hợp pháp.

Claudia Rueda, 22 tuổi, dự trù nộp đơn xin vào chương trình tạm hoãn trục xuất cho những người vào Mỹ khi còn nhỏ (DACA), một chương trình do chính phủ Barack Obama khởi sự năm 2012.

Trường hợp của cô Rueda được dư luận chú ý vì cô không có hồ sơ phạm pháp và là người tranh đấu cho di dân.

Thẩm phán di trú, Annie S. Garcy, nói rằng hồ sơ học vấn của Ruedas tại UCLA và các thành quả khác của cô khiến bà cho phép cô được thả mà không cần nộp tiền thế chân.

Thẩm phán Garcy bác bỏ yêu cầu của luật sư chính phủ Matthew Hanson là Rueda từng hai lần bị bắt về tội xâm nhập bất hợp pháp và tội có hành vi làm mất trật tự công cộng.

Luật sư của Rueda, bà Monika Langarica, cho hay hai lần bắt giữ này xảy ra trong khi cô Rueda tham dự hai cuộc biểu tình bất bạo động.

Bà Langarica nói rằng Rueda chỉ bị truy tố một lần nhưng được tòa bác bỏ truy tố.

Bộ Nội An cho hay sẽ tuân hành phán quyết liên quan đến Rueda và sẽ cứu xét các yêu cầu khác của luật sư Langarica. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT